1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

7 người dùng thuyền máy chạy dọc bờ biển để tránh chốt kiểm dịch

Tiến Thành

(Dân trí) - Mặc dù đang ở trong khu vực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, thế nhưng một nhóm 7 người tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vẫn dùng thuyền máy chạy dọc bờ biển để tránh chốt kiểm soát.

Chiều 12/9, thông tin từ Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình), đơn vị này vừa phối hợp với Công an xã Đức Trạch và Đồn Biên phòng Lý Hòa phát hiện 7 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

7 người dùng thuyền máy chạy dọc bờ biển để tránh chốt kiểm dịch - 1

Lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ nhóm người dùng thuyền máy chạy dọc bờ biển để tránh chốt kiểm soát.

Theo đó, vào khoảng 11h40 cùng ngày, trong lúc tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 7 người đang chạy thuyền máy bằng đường biển từ Cảng Gianh, xã Thanh Trạch về xã Đức Trạch (nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16).

Các trường hợp bất chấp các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 gồm: Nguyễn Huy H. (SN 1995), Nguyễn Văn C. (SN 1981), Nguyễn Văn H. (SN 1980), Nguyễn Ngọc Đ. (SN 1968), Nguyễn Văn D. (SN 2000), Nguyễn Anh V. (SN 1995) và Nguyễn Văn T. (SN 1983) đều trú tại xã Đức Trạch.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương tiến hành test nhanh Covid-19 cho các trường hợp nói trên và bước đầu xác định 7 người đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.