Quảng Trị:

7 bị cáo trong đường dây ma túy “khủng” lãnh án

(Dân trí)-Ngày 24/7, TAND tỉnh Quảng Trị đã xét xử sơ thẩm đối với Trần Tuấn Anh (SN 1981, trú tại TP. Vinh, Nghệ An) cùng 6 bị cáo khác về các tội danh “mua bán trái phép chất ma túy”, “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “chống người thi hành công vụ”.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Trần Tuấn Anh lãnh tù chung thân và phạt 500 triệu đồng, Nguyễn Thị Hương 20 năm tù và phạt 400 triệu đồng, Dương Trọng Phú 18 năm tù, Trần Hữu Hiền 12 năm tù, Trần Minh Tú 8 năm tù, Nguyễn Ngọc Nhu 7 năm tù, Lê Thanh Luân 2 năm 6 tháng tù.
 
7 bị cáo trong đường dây ma túy “khủng” lãnh án
7 bị cáo trong đường dây buôn bán trái phép chất ma túy tại tòa (“Trùm” ma túy Trần Tuấn Anh hầu tòa nằm trên xe lăn vì mắc bệnh nặng)

Theo cáo trạng, ngày 25/2/2012, Tuấn Anh khi đang trên đường vận chuyển ma túy vào Đà Nẵng thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị) phát hiện và tóm gọn. Mặc dù, Tuấn Anh và Luân đã rút lựu đạn và súng đe dọa chống trả.

Mở rộng vụ án, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Công an một số tỉnh khác bắt thêm 5 người liên quan đến đường dây ma túy này.

Theo đó, từ tháng 8/2011-24/2/2012, Trần Tuấn Anh cùng đồng bọn thực hiện hành vi mua bán trái phép hơn 8,7 kg, bao gồm ma túy đá, ma túy tổng hợp và tiền chất ma túy. Trong đó, đã tiêu thụ hết 1,53 kg, còn lại bị thu giữ qua bắt quả tang và điều tra mở rộng.

Tháng 8/2008, Trần Tuấn Anh bị TAND thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An xử phạt 8 năm tù. Nhưng do bị can nhiễm HIV nên được hoãn thi hành án để chữa bệnh. Đến tháng 8/2011, trong chuyến đi chữa bệnh, Tuấn Anh đã gặp một người biệt danh là Mập bên Lào tại bến xe Viêng Chăn (Lào). Liên lạc qua điện thoại, Mập đặt vấn đề Tuấn Anh làm đầu mối tiêu thụ ma túy đá tại Nghệ An.

Chỉ trong một tuần, Tuấn Anh đã bán hết số ma túy được Mập giao trên địa bàn TP. Vinh. Cùng trong thời điểm này, trong một lần xuất ngoại, Tuấn Anh đã mua được khẩu súng K59, 1 khẩu súng tự chế dạng Rulo, 1 khẩu súng tự chế K54, 1 quả lựu đạn.

Thấy lợi nhuận nhiều, Tuấn Anh đã tìm cách mở rộng thị trường vào TP. Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. Để thực hiện hành vi phạm tội, Trần Tuấn Anh  đã liên kết với Nguyễn Thị Hương (SN 1984, trú tỉnh Kiên Giang), Dương Trọng Phú (SN 1991, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An), Trần Hữu Hiền (SN 1986, trú tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Trần Minh Tú ( SN 1981, trú tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Ngọc Nhu (SN 1988, trú tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh), Lê Thanh Luân (SN 1986, trú tại TP. Vinh, Nghệ An) hình thành đường dây tàng trữ mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra xác định, Tuấn Anh là kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ Vinh vào Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Tuấn