Nghệ An:
6 đối tượng lĩnh án vì dùng súng giết người
(Dân trí) - Sáng ngày 26/7, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Công Đắc và đồng phạm về tội giết người.

Các bị cáo trước vành móng ngựa
Các bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Công Đắc (SN 1982, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An), Đào Nguyên Hoàng (SN 1972, trú tại phường Lê Mao, TP Vinh), Hồ Duy Khánh (SN 1991, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh) bị truy tố về tội danh giết người. Các bị cáo Trần Hữu Thạch (SN 1977, trú phường Hà Huy Tập, Tp Vinh), Vương Đình Hùng (SN 1972, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh) bị truy tố tội danh che giấu tội phạm. Bị cáo Vương Hồng Quân (SN 1986, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh) bị truy tố với tội danh “không tố giác tội phạm”.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, do có mâu thuẫn từ trước với nhóm của Lê Ngọc Hùng (SN 1972, trú tại phường Quang Trung, Tp Vinh) nên khoảng 21h30 phút ngày 12/11/2010, Đào Nguyên Hoàng gọi điện nói Nguyễn Công Đắc đến tại địa chỉ số 3, đường Nguyễn Tiến Tài, phường Hưng Bình, Tp Vinh để đánh nhau với nhóm Lê Ngọc Hùng. Đắc gọi điện cho Hồ Duy Khánh đến nhà đón. Khánh gọi xe taxi do Cao Ngọc Quân điều khiển đến chở Đắc đến điểm hẹn. Khi đi Đắc mang theo một khẩu súng Sămlét.
Đến đường Nguyễn Tiến Tài, Đào Nguyên Hoàng lên xe taxi, lúc này trên xe đã có Đắc và Khánh. Phát hiện thấy nhóm của Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Công Đắc đã dùng súng Sămlét bắn vào nhóm của Hùng. Hậu quả khiến Trần Mạnh Hoàng (SN 1993, trú tại khối Xuân Tiến, phường Hưng Dũng, Tp Vinh) trúng đạn chết và anh Phạm Thành Vinh bị thương.
Sau khi gây án, Hồ Duy Khánh chỉ đường cho Cao Hồng Quân chở Hoàng, Đắc, Khánh đến cầu Kênh Bắc. Trần Hữu Thạch dùng xe ô tô của Hoàng chở Hoàng, Đắc, Khánh chở cả nhóm về nhà Thạch. Tại đây, cả nhóm gặp Vương Đình Hùng, biết Đắc và Khánh vừa gây án, Hùng nói cả 2 đi trốn. Trần Hữu Thạch đã chở Nguyễn Công Đắc, Hồ Duy Khánh ra huyện Nghi Lộc bắt xe khách trốn ra Hà Nội.
Riêng Cao Hồng Quân, dù biết xe taxi của mình chở nhóm đối tượng vừa mới gây án nhưng không báo cho cơ quan điều tra để xử lý kịp thời.
Kết quả giám định pháp y của Phòng Khoa học hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Trần Mạnh Hoàng là do vỡ sập xương hộp sọ, dập nát não.
Các bị cáo sau một thời gian trốn chạy đã lần lượt bị bắt và tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An từ tháng 11/2010 đến nay.

Các bị cáo bị dẫn giải ra khỏi tòa án
Trong các bị cáo bi truy tố trong vụ án này Nguyễn Công Đắc đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 12 tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản vào năm 1999, năm 2000 bị xử phạt 4 năm tù giam vì tội cướp tài sản. Năm 2005, Nguyễn Công Đắc lại bị Tòa án nhân dân thành phố Vinh xử phạt 30 tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản. Bị cáo Trần Hữu Thạch năm 1993, bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 13 năm 6 tháng vì tội giết người. Năm 2000, Thạch được đặc xá trước thời hạn đến năm 2008 lại bị khởi tố vì hành vi cố ý gây thương tích nhưng sau đó được Công an thành phố Vinh đình chỉ điều tra. Bị cáo Vương Đình Hùng, năm 1998 bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 9 tháng tù vì tội cố ý gây thương tích, năm 2008, bị Công an thành phố Vinh xử phạt hành chính vì tội đe dọa giết người.
Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào kết quả điều tra của các cơ quan chức năng và kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX khẳng định truy tố các bị cáo với các tội danh giết người, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm là đúng người đúng tội. Bị cáo Nguyễn Công Đắc đã có nhiều tiến án, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tái phạm nguy hiểm vì vậy không được hưởng các tình tiết giảm nhẹ, cần phải trừng trị thật nghiêm để làm gương cho người khác. Chính vì vậy HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Công Đắc tử hình.
Với tội danh giết người, bị cáo Đào Nguyên Hoàng bị tuyên phạt 12 năm tù, Hồ Duy Khánh 4 năm tù giam. Hai bị cáo Vương Đình Hùng và Trần Hữu Thạch 9 tháng tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 12 tháng. Bị cáo Cao Hồng Quân bị xử phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ.
Về bồi thường dân sự, các bị cáo đã tích cực bồi thường cho gia đình nạn nhân Trần Mạnh Hoàng 150 triệu đồng, anh Phạm Thành Vinh 50 triệu đồng. Tại phiên tòa, gia đình bị hại cũng không yêu cầu bồi thường dân sự nên HĐXX không buộc các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại.
Quang Anh - Tuệ Anh











