1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

5 nữ tiếp viên bị ép phục vụ khách trong các quán karaoke

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Mọi sinh hoạt của các nạn nhân đều bị nhóm buôn người theo dõi sát. Các cô gái không được nhận bất kỳ khoản tiền nào, kể cả khách cho.

Ngày 20/9, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Bích Phượng (41 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Hoàng Phong (18 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) về tội Mua bán người và Mua bán người dưới 16 tuổi.

5 nữ tiếp viên bị ép phục vụ khách trong các quán karaoke - 1

Phượng và Phong tại cơ quan công an (Ảnh Công an TP Cần Thơ cung cấp).

Trước đó, một người đàn ông đã đến cơ quan công an tố giác việc cháu gái 14 tuổi của mình bị bắt ép làm tiếp viên ở quán karaoke Thu Ngân 2 thuộc thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ).

Tại đây, công an phát hiện 5 người (ở các tỉnh miền Trung, từ 14 đến 22 tuổi), đến từ nhiều tỉnh thành bị khống chế, bắt ép làm việc, tiếp khách trong quán.

Qua lời khai ban đầu, cơ quan chức năng xác định từ đầu năm đến nay nhóm buôn người đã dùng thủ đoạn tuyển dụng để hẹn gặp các nạn nhân. Sau khi đến Bình Dương, Đồng Nai theo lịch hẹn, nhóm buôn người đã khống chế, đe dọa buộc họ phục vụ không công trong các quán karaoke.

Nhóm buôn người còn ép các nạn nhân viết giấy nhận nợ hàng chục triệu đồng dù thực tế nạn nhân không nhận được tiền.

Sau khi sử dụng một thời gian, thông qua Phong, nhóm buôn người đã bán 5 nạn nhân cho Phượng với tổng giá 250 triệu đồng.

Các nạn nhân bị ép di chuyển đến Cần Thơ và tiếp tục phải tiếp khách trong quán karaoke Thu Ngân 2.

Kể từ khi bị lừa bắt và khống chế, mọi sinh hoạt của các nạn nhân đều bị nhóm buôn người theo dõi sát, không được dùng điện thoại. Các nạn nhân không được nhận bất kỳ khoản tiền nào, kể cả tiền khách cho.

Do không chịu được cảnh bị đe dọa, ép tiếp khách thường xuyên, một nạn nhân đã mượn điện thoại liên lạc về gia đình kêu cứu.

Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục truy tìm những kẻ còn lại trong đường dây buôn bán người để xử lý.