1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

5 ngày bắt giữ 5 vụ vận chuyển hơn 2 tạ pháo

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 5 ngày từ 1-6/2/2013, lược lượng công an Nghệ An đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo lậu với số lượng hơn 2 tạ pháo các loại.

Theo đó, khoảng 4h sáng ngày 6/2, tại xã Diễn Thịnh, Diễn Châu, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế và chức vụ Công an Nghệ An kiểm tra phát hiện trên xe ô tô BKS: 37S-0490 do Chu Văn Vinh (SN 1969, trú xã Bảo Thành, Yên Thành) điều khiển chở 6 thùng cacton bên trong có chứa các loại pháo gồm: pháo bánh (loại 36 quả/bánh), pháo tròn và pháo dây, tổng trọng lượng 171kg.

Số pháo trên là của Lê Văn Thành (SN 1984, trú xã Long Thành, Yên Thành) trên đường vận chuyển vào thành phố Vinh để bán thì bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Thành khai đã mua số pháo này ở khu vực xã Diễn Thịnh (Diễn Châu) và thuê Vinh vận chuyển vào thành phố để tiêu thụ. 
Lê Văn Thành cùng tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: BNA)
Lê Văn Thành cùng tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: BNA)
Trước đó, ngày 5/2, Đội Điều tra hình sự về trật tự xã hội và Đội Quản lý hành chính công an huyện Thanh Chương đã tiến hành bắt giữ 5 đối tượng có hành vi tàng trữ 9kg pháo nổ.
 
5 đối tượng đó là: Nguyễn Khắc Quảng (SN 1992, trú tại xóm Ba Nghè, xã Thanh Giang), Nguyễn Gia Tử (SN 1997, ở xã Thanh Tường), Nguyễn Sĩ Hiếu (SN 1993), Bùi Văn Phúc (SN 1996) và Bùi Quang Vinh (SN 1987, ở xã Thanh Lương). Hiện các đối tượng và tang vật đã được đưa về công an huyện để điều tra làm rõ.
 
Hồi 12h45 ngày 3/2, tại xóm Trung Hồng (xã Diễn Hồng, Diễn Châu), Công an huyện Diễn Châu bắt quả tang Nguyễn Tiến Đạt (SN 1995) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1993, đều trú tại xã Diễn Hồng, Diễn Châu) về hành vi mua bán pháo trái phép, thu 3,8 kg pháo các loại.

Cùng ngày, vào hồi 15h30, tại xóm 4, xã Diễn Cát, Diễn Châu, công an bắt quả tang Đào Thị Trang (SN 1991, trú xóm 4) về hành vi mua bán pháo trái phép, thu 2,4 kg pháo các loại.
 
Tiếp đó vào hồi 23h ngày 03/02, tại đường Nguyễn Trãi, TP Vinh, Công an TP Vinh bắt Nguyễn Văn Đình (SN 1984, trú xã Nam Giang, Nam Đàn); Văn Đình Hoàng (SN 1978, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh) và Trần Phi Tường (SN 1977, trú P. Đông Vĩnh, TP Vinh) về hành vi tàng trữ pháo trái phép, thu 4 bánh pháo trọng lượng 6 kg.

13h chiều ngày 1/2, Công an huyện Đô Lương đã phá chuyên án 113P bắt và khám xét khẩn cấp nhà ở của Hoàng Thị Uyên (SN 1961, trú tại xóm 5, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương) thu 47,3kg pháo các loại.

Như vậy chỉ trong vòng chưa đầy 5 ngày đầu tháng 2 năm 2013, lực lượng công an các huyện, CA tỉnh Nghệ An đã phát hiện và bắt giữ 5 vụ vận chuyển pháo lậu với số lượng hơn 230 kg pháo các loại.

Nguyễn Duy