1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

5 năm mới tìm ra nghi can cướp tiệm vàng trong 2 giây gây chấn động

(Dân trí) - Chiều 7/3, Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, sau 5 năm mới tìm ra nghi can của vụ án cướp tiệm vàng chỉ trong 2 giây là Nguyễn Hữu Việt (SN 1991) và Nguyễn Cao Quốc Việt (SN 1989, trú thành phố Vinh, Nghệ An).

Dùng búa cướp tiệm vàng trong 2 giây

Theo tài liệu điều tra, hơn 5 năm về trước, vào khoảng 13h30' ngày 4/1/2012, khi tiệm vàng Kiều Ngọc (trên đường Đặng Dung, thuộc khối phố 7, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) đang hoạt động bình thường thì con gái chủ tiệm (cũng là người bán hàng) thấy có một người có biểu hiện lén lút đứng sát cửa nên đi ra kiểm tra. Bất ngờ, có một đối tượng bịt mặt, đeo găng tay, trùm mũ kín đầu, tay cầm búa đinh lao vào cửa hàng. Người bán hàng hoảng sợ bỏ chạy, còn những người khác chưa kịp định hình chuyện gì xẩy ra thì đối tượng đã dùng búa đinh đập mạnh làm vỡ tủ kính, đưa tay vơ lấy 8 vòng kiềng, tương đương với 37 chỉ vàng 9999, trị giá tại thời đó 157 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Hữu Việt dùng búa phá tủ kính cướp tiệm vàng.
Đối tượng Nguyễn Hữu Việt dùng búa phá tủ kính cướp tiệm vàng.

Khi các nhân viên tiệm vàng hoảng loạn kêu, tri hô thì hai đối tượng đã nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát. Thời điểm đó, camera an ninh của tiệm vàng có quay được cảnh đập vỡ kính cướp vàng (chỉ mất 2 giây đã cướp thành công), nhưng do kẻ cướp bịt mặt mặc quần áo màu đen, nên không nhận diện được. Công an vào cuộc điều tra, gặp khó khăn.

Công cụ đối tượng gây án
Công cụ đối tượng gây án

Phải mất 5 năm điều tra, công an mới bắt được Hữu Việt và Quốc Việt là hai nghi can bịt mặt cướp vàng trên.

Tại cơ quan công an, Hữu Việt khai thời điểm đó do cá độ bóng đá nên nợ nần nhiều, còn Quốc Việt thì thiếu tiền tiêu nên cả hai bàn bạc với nhau cùng làm liều đi cướp tiệm vàng. Sau khi trở về quê ở TP. Vinh bán số vàng trên tiêu xài hết, Phúc Việt chạy xe ôm mưu sinh, còn Hữu Việt tiếp tục đi cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hai đối tượng cướp tiệm vàng gây chấn động ở Hà Tĩnh năm 2012.
Hai đối tượng cướp tiệm vàng gây chấn động ở Hà Tĩnh năm 2012.

Được biết, cả hai đều là những đối tượng cộm cán, liều lĩnh, gây ra nhều vụ cướp, cướp giật tài sản; trong đó đối tượng Nguyễn Cao Quốc Việt có 02 tiền án về tội “Cướp tài sản”; đối tượng Nguyễn Hữu Việt có 03 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, tháng 3/2012, Hữu Việt bị công an bắt về tội cướp giật. Trong quá trình điều tra và xét xử, Hữu Việt không khai ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh. Năm 2012, Hữu Việt bị tòa án phạt 6 năm 9 tháng tù giam. Hiện Hữu Việt đang thụ án tù tại trại giam trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Công an thành phố Hà Tĩnh đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với hai đối tượng trên.

Tiến Hiệp