1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Long:

4 "cát tặc" bị lập biên bản và phạt tiền ngang giá trị chiếc sà lan

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Ngày 22/3, nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, lãnh đạo tỉnh này vừa ra quyết định xử phạt hành chính 4 người hút trộm cát sông 1,5 tỷ đồng.

Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện và lập biên bản đối với 4 người gồm: P.N.T. (28 tuổi, ngụ ấp 4, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, Tiền Giang); N.V.P. (33 tuổi), N.V.B. (29 tuổi) và H.V.L. (36 tuổi) cùng ngụ ấp Hưng Nghĩa II, xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, Bến Tre.

Nhóm người này có hành vi khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm bị phát hiện vi phạm là 81,9 m3. Mức phạt mỗi người là 175 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cũng tịch thu toàn bộ lượng cát trên, các loại phương tiện, thiết bị sử dụng khai thác cát cũng phải bị tịch thu. Tuy nhiên phương tiện (chiếc sà lan) mang số đăng ký TG 14716 được sử dụng khai thác cát là của ông N.P.L. - chủ sở hữu hợp pháp, người không liên quan đến vụ việc - nên cơ quan chức năng đã trả lại cho ông Long.

Cơ quan chức năng cũng buộc bốn người vi phạm phải nộp phạt thêm số tiền hơn 812 triệu đồng (tương đương giá trị chiếc sà lan). Như vậy, tổng số tiền xử phạt trong vụ việc này là hơn 1,5 tỷ đồng, mỗi người phải nộp hơn 370 triệu đồng.