1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

35 giờ truy bắt 2 con nghiện dùng súng tự chế cướp ngân hàng

Vụ án dùng súng tự chế cướp 4,5 tỉ đồng tại Phòng giao dịch Ninh Hòa thuộc Chi nhánh Vietcombank Khánh Hòa vừa qua được dư luận hết sức quan tâm, bởi sự việc xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, đặc biệt hành vi của 2 con nghiện khá liều lĩnh, manh động.

Liều lĩnh, manh động

Để thực hiện hành vi phạm tội, 2 đối tượng Trần Hoàng Nhất Hùng (36 tuổi) và Đàm Minh Quang (30 tuổi, cùng trú phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) đã lên kế hoạch 4 tháng trời. Đích nhắm đến của chúng là các ngân hàng. Tuy vậy, sau khi khảo sát, chúng nhận chọn Phòng giao dịch Ninh Hòa (thuộc chi nhánh Vietcombank Khánh Hòa) mà theo chúng là hẻo lánh, ít người qua lại. Khoảng 10h19 ngày 5.9, chúng đi xe máy không gắn biển số, bịt mặt và sử dụng súng tự chế đến phòng giao dịch. Một tên ở ngoài chờ xe, một tên cầm theo súng và bao tải lao vào các quầy nhân viên đang làm việc khống chế, đe dọa, uy hiếp các nhân viên rồi cướp đi số tiền 4,5 tỉ đồng.

Nghe tiếng chuông báo động và bảo vệ tri hô, chúng đã bắn 2 phát súng (không có tiếng nổ) nhưng rất may không trúng ai. Vì là súng tự chế nên có hạn chế là muốn bắn tiếp, phải lắp đạn. Việc này cần thời gian nên chúng nhanh chóng rời khỏi phòng giao dịch. Ngay khi sự việc xảy ra, Vietcombank đã báo cáo với các cơ quan công an tại thị xã Ninh Hòa và tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, Vietcombank ngay lập tức báo cáo Ngân hàng Nhà nước về vụ việc. Thượng tá Đặng Hoàng Long - Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Khánh Hòa - cho biết: "Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Các đối tượng gây án có sự chuẩn bị kỹ càng, sử dụng vũ khí nguy hiểm, hành vi manh động.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Ban Chuyên án do Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp làm trưởng ban. Ban chuyên án đã huy động nhiều lực lượng, áp dụng đồng bộ các nghiệp vụ điều tra để xác định đối tượng gây án. Mặt khác, giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo tất cả lực lượng, kể cả cảnh sát khu vực đều tập trung truy xét; đồng thời phát động phong trào nhân dân tố giác tội phạm khi người có biểu hiện khả nghi". Chỉ sau hơn 1 ngày, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa cùng với sự phối hợp, hỗ trợ của Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), 2 nghi can Trần Hoàng Nhất Hùng (36 tuổi) và Đàm Minh Quang (30 tuổi, cùng trú phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) đã bị bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, sau khi gây án, 2 đối tượng này vắng mặt tại địa phương. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc đối tượng, lúc 21h ngày 6.9, các trinh sát phát hiện Hùng, Quang đang ngồi uống rượu cùng 4 người khác tại đoạn đường đang thi công thuộc tổ dân phố 6, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa nên đã đưa tất cả về trụ sở công an phường để đấu tranh. Trước những tài liệu đã thu thập được, Hùng và Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai các địa điểm cất giấu tang vật của vụ án.

35 giờ truy bắt 2 con nghiện dùng súng tự chế cướp ngân hàng - 1

Số tiền cướp được 2 tên nghiện chôn dưới lòng đất và trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Chôn tiền dưới lòng đất

Tổng số tiền mà Quang và Hùng cướp được khoảng 4,5 tỉ đồng. Tuy vậy, chúng đã tiêu xài khoảng 800 triệu đồng (đưa cho một số người, đưa cho vợ trả nợ và tiêu xài), còn lại khoảng 3,7 tỉ đồng chôn dưới lòng đất ở nhà của Hùng. Thượng tá Long cho biết, số tiền còn lại đang tiếp tục được thu hồi. Đặc biệt, Hùng từng là thợ cơ khí và biết cách chế tạo súng bằng các dụng cụ như ống tuýp, ống sắt, hàn điện... Khám xét khẩn cấp 4 địa điểm do Hùng và Quang khai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thu giữ 5 khẩu súng tự chế, 1 khẩu súng tự chế tháo rời, 50 viên đạn và một số dụng cụ chế tạo súng, 8 đôi găng tay màu xanh, 1 bao nylon dùng để dựng tiền…

Theo Thượng tá Long, cả 2 nghi can này đều nghiện ma túy, trong đó Quang bị nghiện nặng. Cũng vì nghiện ma túy mà nợ nần tiền bạc, dẫn đến hành vi đi cướp ngân hàng. Bản thân Quang cũng từng có tiền án tiền sự về tội cướp giật tài sản. Ban đầu, 2 nghi can khai nhận cướp tiền ngân hàng để có tiền chơi ma túy, tiêu xài cá nhân. Thượng tá Long cho rằng, hiện nay nhiều ngân hàng chưa có lực lượng bảo vệ chuyên trách mà thuê các công ty bảo vệ. Trong khi đó, nghiệp vụ cũng như tinh thần trách nhiệm của lực lượng bảo vệ thuê này chưa cao.

Ngay sau khi xảy ra vụ án cướp ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khánh Hòa đã có công văn khẩn gửi đến các tổ chức tín dụng tại tỉnh này về việc tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trụ sở và hoạt động ngân hàng. Theo NHNN chi nhánh Khánh Hòa, ngày 2.9, tỉnh này cũng xảy ra 1 trường hợp phá hoại máy ATM của Phòng giao dịch Vĩnh Phước thuộc Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn chi nhánh Khánh Hòa. Nhiều ý kiến cho rằng, khi có khách hàng vào ngân hàng giao dịch, các bảo vệ cần yêu cầu tháo khẩu trang bịt mặt để nhận dạng.

Nhiều vụ đục kiot, trộm vàng chưa tìm được thủ phạm

Không chỉ vụ dùng súng cướp tiền ngân hàng xảy ra ngày 5.9, cách đây chưa lâu, tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) còn xảy ra một số vụ cướp khác tại các tiệm vàng vào lúc giữa đêm. Nhiều người dân cho rằng, đây là địa bàn cách xa thành phố, thưa người đi lại nên kẻ gian thường chọn để ra tay.

Theo đó, đêm 30.5, rạng sáng 31.5, kẻ gian đã đục khoét bên trái kiot tiệm vàng Bảo Ngân, chợ Dinh, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa trộm mất 450 chỉ vàng (bông đeo tai), với tổng trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng. Công an tiến hành niêm phong số vàng còn sót lại tại tiệm vàng Bảo Ngân để điều tra nhưng đến nay chưa có kết quả. Trước đó, ngày 23.2 (tức mồng 8 Tết Nguyên đán Mậu Tuất), tiệm vàng của ông Võ Dũng ở chợ Dinh cũng bị đục phá, lấy đi nhiều trang sức với tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng. Ông Dũng đã trình báo công an. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm được thủ phạm.

Theo Kiều Linh

Báo Lao động