1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

3.000 súng đồ chơi, 5000 túi kẹo, nước ngọt bẩn Trung Quốc bị bủa lưới

(Dân trí) - Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ một số lượng lớn súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm, nước ngọt, kẹo đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc.

Ngày 28/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 – Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa bắt giữ số lượng lớn thực phẩm bẩn, đồ chơi bạo lực trẻ em có nguồn gốc xuất xứ Trung Quốc.

Số đồ chơi bao lực, hàng hóa trẻ em xuất xứ Trung Quốc bị lực lượng chức năng Thanh Hóa bắt giữ
Số đồ chơi bao lực, hàng hóa trẻ em xuất xứ Trung Quốc bị lực lượng chức năng Thanh Hóa bắt giữ

Trước đó, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, vào khoảng 23h, ngày 27/2 tại Trạm CSGT quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), Đội Quản lý thị trường số 9 – Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng cảnh sát kinh tế - môi trường, trạm CSGT quốc lộ 1A (Công an Thanh Hóa) tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang BKS 75C – 019.30.

Quá trình kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải vận chuyển một số lượng lớn đồ chơi trẻ em mang tính chất bạo lực, thực phẩm bẩn được đóng gói cẩn thận trong các thùng các tông bao gồm: 3.200 khẩu súng nhựa đồ chơi; 1.900 túi kẹo đồ chơi cùng 2.700 chai nước ngọt có tên Cola loại 20ml có nguồn gốc xuất xứ Trung Quốc.

Lái xe tên Tống Phước Hải, trú tại phường Kim Long, TP Huế điều khiển xe hàng.

Toàn bộ số hàng hóa nói trên Hải không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp lệ.

Hải cũng khai đang tiến hành vận chuyển số hàng hóa trên từ Hà Nội vào Huế tiêu thụ, khi tới địa điểm trên thì bị kiểm tra, bắt giữ.

Hiện toàn bộ số hàng trên đang được Đội Quản lý thị trường số 9 lập biên bản tịch thu để tiêu hủy theo quy định.

Nguyễn Thuỳ