1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

3 thanh niên nhậu say ra đường chặn xe, chống người thi hành công vụ

(Dân trí) - Sau khi nhậu say, Nguyễn Văn Út Nhỏ (SN 1995) và Nguyễn Văn Chí Tâm (SN 1996), cùng ngụ ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quí, huyện Tháp Mười ra đường chặn xe để gây sự, đập bể kính đèn xe taxi và chống trả lại lực lượng công an đến làm nhiệm vụ.

Ngày 14/5/2015, Công an huyện Tháp Mười (Đồng Tháp), cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa tiến hành bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Chí Thiện (SN 1992), Nguyễn Văn Út Nhỏ (SN 1995) và Nguyễn Văn Chí Tâm (SN 1996), cùng ngụ ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quí, huyện Tháp Mười về hành vi chống người thi hành công vụ.

Các đối tượng trước cơ quan điều tra
Các đối tượng trước cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra bước đầu, khoảng 23 giờ, ngày 7/5/2015, trong lúc say rượu, 3 đối tượng chặn đường gây sự và rượt đánh anh Lâm Ngọc Hảo (SN 1980, ngụ ấp 5, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh), đang điều khiển xe môtô lưu thông trên đường. Thấy vậy, 4 hành khách đang đi trên xe taxi Mai Linh kêu tài xế cho xe dừng lại để can thiệp.

Sau đó, đối tượng Thiện dùng nón bảo hiểm đập bể đèn xe taxi. Lúc này, 4 hành khách lên xe bỏ chạy và trình báo với cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an xã và lực lượng Cảnh sát 113 đến mời các đối tượng về cơ quan công an làm việc, nhưng các đối tượng không chấp hành và có hành vi dùng gạch, đá chống trả, xông vào tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tháp Mười tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định.

Hòa Bình