1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

3 CSGT bị tạm đình chỉ do xô xát với phóng viên

(Dân trí) - Chiều 30/10, Đại tá Nguyễn Văn Viện - Tham mưu trưởng Công an TP Hà Nội - đã chính thức công bố danh tính và yêu cầu kiểm điểm, tạm đình chỉ công tác đối với 3 chiến sĩ CSGT xô xát với phóng viên vì hiểu lầm.

Tham dự buổi cung cấp thông tin vụ việc va chạm xảy ra giữa phóng viên Hoàng Văn Đức - Ban Dân chủ Pháp luật, Báo Đại Đoàn Kết và 3 chiến sĩ liên quan tại chốt làm nhiệm vụ nằm trên khu vực ngã tư Xuân Thuỷ - Phạm Văn Đồng (Cầu Giấy - Hà Nội) có Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội; Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT (PC67); Đại tá Nguyễn Văn Viện, Tham mưu trưởng Công an TP Hà Nội và đại diện đơn vị nghiệp vụ liên quan cùng hơn 20 cơ quan thông tấn báo chí.

Buổi công bố thông tin vụ va chạm giữa 1 PV và 3 CSGT.
Buổi công bố thông tin vụ va chạm giữa 1 PV và 3 CSGT.

Trả lời báo chí, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Tham mưu trưởng - người phát ngôn của Công an TP Hà Nội cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin ban đầu về vụ va chạm nói trên, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP Hà Nội - đã giao đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm điểm, ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 3 CSGT có liên quan đến vụ việc.

Đại tá Viện công bố danh tính cụ thể của 3 CSGT bị đình chỉ gồm: Đại uý Lưu Thanh Châu, Thiếu uý Nguyễn Tuấn Anh và Thiếu uý Hoàng Việt Cường; cùng công tác tại phòng PC67.

Buổi công bố thông tin vụ va chạm giữa 1 PV và 3 CSGT.
Tham mưu trưởng CA TP Hà Nội Nguyễn Văn Viện cho biết, cụ thể việc "hiểu lầm" sẽ được làm rõ trong thời gian sớm nhất khi CQĐT có kết luận về vụ việc.

Tại buổi cung cấp thông tin báo chí, ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết - cho biết, sự việc xảy ra là do trong quá trình đi tác nghiệp, PV Hoàng Văn Đức thấy các chiến sĩ CSGT Đội 6 đang làm nhiệm vụ xử lý người vi phạm, PV Đức đã vào tác nghiệp.

Trong quá trình làm việc, 2 bên đã xảy ra hiểu lầm, dẫn tới xô xát. Nội dung công bố trên báo điện tử Đại Đoàn Kết nêu rõ: “Ngay sau vụ việc xảy ra, lãnh đạo Đội CSGT số 6 đã xuống hiện trường giải quyết. Phòng CSGT TP Hà Nội cũng đã kiểm tra, tạm đình chỉ công tác 3 chiến sĩ để làm rõ. Báo Đại Đoàn Kết hoan nghênh sự vào cuộc nhanh chóng của Công an Hà Nội, đồng thời cùng rút kinh nghiệm với phóng viên trong quá trình tác nghiệp”.

Nội dung bản tin được đăng tải trên báo điện tử Đại Đoàn Kết.
Nội dung bản tin được đăng tải trên báo điện tử Đại Đoàn Kết.

PV Hoàng Văn Đức cũng thừa nhận có sự hiểu lầm của 2 bên sau quá trình tác nghiệp tại hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Được biết, tại hiện trường vụ việc khi đó còn có một người của báo Kinh Doanh & Pháp luật có tên là Đoàn Mạnh Nghiệp. Cả 2 PV Đức và Nghiệp đều chưa được Bộ Thông tin & Truyền thông cấp thẻ nhà báo theo quy định ban hành.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin khi có kết quả cuối cùng về vụ việc này.

Cường Nguyên