1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

2 tên cướp giả danh cảnh sát trấn lột đôi nam nữ trong đêm

(Dân trí) - Đang ngồi trong công viên tại Huế buổi đêm, bỗng nhiên đôi nam nữ bị 2 kẻ giả danh là cảnh sát hình sự đang tuần tra đêm kiểm tra rồi bất ngờ khống chế lấy điện thoại di dộng và tiền mặt.

Ngày 26/9, tin tức từ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Huế cho biết vừa phối hợp với cảnh sát cơ động bắt được 2 tên Đặng Văn Huỳnh (30 tuổi) và Nguyễn Văn Đức (25 tuổi, cùng tạm trú tại Khu định cư Vạn Xuân, Phường Kim Long, TP Huế) để điều tra hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Vào lúc rạng sáng 25/9, hai tên này chở nhau trên xe máy chạy vòng vòng trên các tuyến đường TP Huế để tìm “con mồi”. Lúc đến công viên Thương Bạc sát sông Hương (phường Phú Thuận) thì thấy một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự trên ghế đá.

Huỳnh và Đức xuống xe, tiến tới đôi nam nữ này và giới thiệu mình là cảnh sát hình sự đang tuần tra đêm, rồi yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Sau khi dứt lời, Huỳnh và Đức bỗng khống chế luôn đôi nam nữ và lục áo quần, túi xách lấy được chiếc 2 điện thoại di động và 21 ngàn đồng rồi rú xe tẩu thoát.

Đôi nam nữ sau khi bị cướp đã tìm gặp lực lượng cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ gần công viên Thương Bạc. Chỉ vài giờ sau, 2 tên Huỳnh và Đức đã bị bắt.

Hiện 2 tên này đã khai nhận hành vi phạm tội. Được biết, cả hai đều có tiền án tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản”. Tên Huỳnh là anh vợ của Đức. Cơ quan chức năng đang làm rõ thêm vụ việc.

Đại Dương