1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

2 lần giết 2 người tình vì bị chấm dứt tình cảm

(Dân trí) - Sau khi bị người tình yêu cầu chấm dứt quan hệ tình cảm, Minh đã dùng dao giết chết người tình và uống thuốc sâu tự tử.

Khoảng 12h10 ngày 5/9, người dân thôn 4, xã Trà Đa, TP.Pleiku, Gia Lai phát hiện chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1983) đang nằm trên vũng máu ở nhà mình và bên cạnh là một người đàn ông. Ngay lập tức, mọi người đã gọi điện báo cơ quan công an.

Tại hiện trường, chị Tâm đã chết từ trước do vết cắt ở cổ, cổ tay và nhiều vết dao đâm khắp người. Còn người đàn ông nằm bên cạnh bước đầu được xác định tên là Minh. Sau khi giết chết chị Tâm, Minh đã tự cắt gân tay mình và uống chai thuốc sâu mang sẵn bên mình. Tuy nhiên, Minh vẫn chưa chết và sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi và hiện trường vụ án
Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi và hiện trường vụ án.

Theo thông tin ban đầu, chị Tâm làm nghề phu hồ, đã có chồng và 2 con, còn Minh là thầu công xây dựng. Cách đây chừng 2 tháng, trong quá trình cùng nhau đi làm, 2 người này đã có quan hệ tình ái. Được một thời gian, có lẽ do cảm thấy hối hận nên chị Tâm đã yêu cầu Minh chấm dứt mối quan hệ này. Song, Minh đã không chấp nhận và từng có những lời đe dọa giết chết chị Tâm, khiến chị này sợ và nghỉ làm cho đến ngày bị giết.

Hàng trăm người dân hiếu kì kéo đến nhà nạn nhân xem
Hàng trăm người dân hiếu kì kéo đến nhà nạn nhân xem
Được biết, trước đây, Minh từng bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 20 năm tù vì tội “giết người”. Nạn nhân trong vụ án này cũng là người tình của y, sau khi cô gái này yêu cầu chấm dứt mối quan hệ ngang trái với Minh thì cũng bị y ra tay tước đoạt mạng sống.

Hiện nghi can Minh đang được điều trị khẩn cấp tại bệnh viện, và cơ quan công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Thiên Thư