1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

2 hung thủ Trung Quốc giết hại cháu bé không phải vì đòi nợ

(Dân trí) - Nguồn tin ban đầu từ Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, 2 đối tượng Quách Đại Phát (SN 1985, trú tỉnh Quế Châu), Liễu Diệp Quần (SN 1987, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc) sát hại cháu bé vì một mâu thuẫn không liên quan đến chuyện đòi nợ bố cháu.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 13h ngày 26/2 tại huyện Văn Lãng - Lạng Sơn đã xảy ra vụ án mạng, nạn nhân là một cháu bé học lớp 4. Tiếp nhận hung tin, Công an Lạng Sơn vào điều tra xác minh.

Đến ngày 28/2, Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án “Giết người”, khởi tố bị can 2 đối tượng Quách Đại Phát (SN 1985, trú tỉnh Quế Châu) và Liễu Diệp Quần (SN 1987, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc) đã có hành vi sát hại dã man cháu bé Long Văn Tuyến.

Hai nghi phạm người Trung Quốc bị bắt giữ tại Cơ quan điều tra
Hai nghi phạm người Trung Quốc bị bắt giữ tại Cơ quan điều tra

Theo một nhân chứng từng trực tiếp tham gia vào việc bắt giữ 2 kẻ thủ ác, vào sáng ngày 27/2, người này tiếp nhận thông tin cho biết có 2 đối tượng người Trung Quốc có dấu hiệu bất minh, đang đi về thôn Hát Lốc, xã Bắc La (Văn Lãng - Lạng Sơn)

Sau khi chờ cơ hội, nhân chứng đã hô hoán người tiến hành vây bắt 2 nghi phạm đưa về trụ sở cơ quan điều tra. Qua xác minh nhanh ban đầu, 2 đối tượng đã thừa nhận danh tính là Quách Đại Phát và Liễu Diệp Quần. Cả 2 thừa nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, rồi ra tay sát hại cháu Long Văn Tuyến.

Theo lời một lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn thì đây là một vụ án được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng.

Thông tin điều tra bước đầu cho thấy, mâu thuẫn gây nên việc giết hại trẻ em với tính chất dã man không phải là do việc đòi nợ đối với người thân cháu bé như nhận định trước đó mà là một nguyên nhân khác, hiện đang được Cơ quan điều tra tích cực mở rộng điều tra làm rõ.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Quốc Đô