1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

2 đối tượng chém chết người ở quận 11 ra đầu thú

(Dân trí) - Sau khi chém chết anh Thái Văn Bình (38 tuổi, ngụ quận 11) , 2 đối tượng đã bỏ trốn. Tuy nhiên, biết không thể thoát tội, cả 2 đã đến công an để đầu thú

Chiều 27/9, hai nghi can chém chết người là Nguyễn Văn Khuya (27 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn An Bình (26 tuổi, quê tỉnh Long An) đã đến công an đầu thú và khai nhận gây ra cái chết của anh Bình. Bước đầu công an đã thu giữ được 1 trong 2 con dao gây án.
 
Hiện công an quận 11 đã bàn giao 2 nghi can cùng tang vật có liên quan cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Hiện trường vụ truy sát khiến anh 
Hiện trường vụ truy sát khiến anh Thái Văn Bình tử vong

Theo lời khai của các đối tượng, Khuya và anh Thái Văn Bình có quen biết với nhau từ trước. Trưa 25/9, anh Bình đi dự đám giỗ nhà người quen tại tỉnh Long An, tình cờ gặp Khuya ở đây.
 
Trong buổi tiệc giữa anh Bình và Khuya có xảy ra mâu thuẫn, cự cãi và ẩu đả với nhau, nhưng được những người có mặt can ngăn. Về lại TPHCM, tối cùng ngày, Khuya điện thoại cho anh Bình ra ngã tư Hàn Hải Nguyên – Phú Thọ, phường 1, quận 11 để giải quyết mâu thuẫn.
 
Vì sợ Khuya đánh mình nên anh Bình rủ thêm 2 người em ruột là Thái Văn Tài (31 tuổi) và Thái Văn Đức (29 tuổi, cùng ngụ quận 11) đi cùng. Còn Khuya rủ theo Nguyễn An Bình, đồng thời mang theo 2 cây mã tấu.
 
Đến 18h30’ tối 25/9, hai bên gặp nhau ở giao lộ Hàn Hải Nguyên – Phú Thọ, nói chuyện rồi to tiếng cãi vã với nhau. Bất ngờ Khuya và An Bình cùng rút mã tấu ra truy sát cả 3 anh em anh Bình. Anh Bình bị chém nhiều nhát và tử vong trên đường đi cấp cứu. sau khi gây án, cả 2 bỏ trốn. Ngày 27/9, Khuyên và An Bình đã đến công an đầu thú.
 
Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đình Thảo