1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

“2 cháu ông chú Viettel” chiếm đoạt 150 triệu đồng

(Dân trí) - Thông qua mạng Internet, với lí do nhân ngày kỉ niệm thành lập Cty, Viettel áp dụng chương trình khuyến mãi đặc biệt qua hình thức nạp thẻ điện thoại, chỉ trong một thời gian, Hiến và Thành đã chiếm đoạt tổng giá trị thẻ nạp khoảng 150 triệu đồng.

“2 cháu ông chú Viettel” chiếm đoạt 150 triệu đồng


Bước đầu cơ quan điều tra xác định "2 cháu ông chú Viettel" chiếm đoạt 150 triệu đồng qua hình thức nạp thẻ điện thoại.

Cơ quan CSĐT (CA quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Phát Hiến (SN 1993, trú tại xã Ea Tân, Krông Năng, Đắk Lắk) và Hà Mạnh Thành (SN 1994, trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số” thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra làm rõ, khoảng tháng 9/2014, thông qua mạng Internet, Bùi Phát Hiến đã mua các tài khoản Facebook cá nhân gồm tên đăng nhập và mật khẩu, sau đó thiết lập hệ thống tự động đăng tải bài viết lên trang cá nhân của tất cả các tài khoản đã kết bạn với nội dung: “Theo thông tin lộ ra từ ông chú của mình làm ở Viettel, nhân ngày kỷ niệm thành lập Công ty Viettel, Viettel áp dụng chương trình khuyến mãi đặc biệt nhân 10 lần giá trị thẻ nạp khi nạp mã thẻ với cú pháp “*103*số điện thoại*mã thẻ nạp#”.

Khi người nhận thực hiện theo cú pháp trên thì toàn bộ số tiền nạp thẻ sẽ được chuyển vào số điện thoại của Hiến. Với cách thức đó, từ tháng 9 -10/2014, Hiến đã chiếm đoạt được gần 34 triệu đồng.

Ngoài ra, tháng 10/2014, Hiến làm quen với Hà Mạnh Thành và mua 10 sim điện thoại mạng Viettel, rủ Thành cùng tham gia. Hiến và Thành còn tìm cách lấy cắp các tài khoản Facebook có nhiều bạn trong danh sách để gửi tin nhắn đến nhiều cá nhân sử dụng mạng xã hội.

Thông qua cách làm này, trong 2 tháng 10 – 11/2014, Hiến và Thành đã chiếm đoạt tổng giá trị thẻ nạp trên 10 sim điện thoại là 60 triệu đồng, trong đó có một sim được nhiều nhất là 22 triệu đồng, còn các sim khác có khoảng 4-5 triệu đồng/tài khoản.

Để chuyển đổi sang tiền mặt, Bùi Phát Hiến và Hà Mạnh Thành đã rao bán số sim trên mạng xã hội Facebook với mức giá bán chỉ khoảng 30-35% giá trị tài khoản. Chẳng hạn như số sim có 22 triệu đồng chỉ được Hiến bán với giá 5,5 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, Hiến và Thành còn thành lập website napthedtx20.net để lừa người nạp thẻ thông qua website này. Từ tháng 11/2014 đến tháng 1/2015, số tiền các đối tượng chiếm đoạt được qua website nói trên là hơn 56 triệu đồng. Bước đầu xác định, tổng số tiền mà Hiến và Thành chiếm đoạt khoảng 150 triệu đồng.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Hiến và Thành là 2 trong số 5 đối tượng mạo danh là “cháu ông chú ở Viettel” đã bị Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội bắt giữ trước đó.

Hồng Ngân