1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

2 án tử hình trong đường dây buôn 18 bánh heroin

(Dân trí) - Trong khoảng 1 năm, 13 đối tượng đã thực hiện giao dịch 18 bánh heroin và 2kg thuốc phiện. Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt án tử hình đối với 2 bị cáo cầm đầu trong đường dây này.

Với tội danh mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, 2 bị cáo cầm đầu đường dây phải nhận án tử hình là Lương Văn Tý (thường trú tại xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn tỉnh Thanh Hóa) và Lữ Thị Thương (thường trú tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa); còn 2 bị cáo Vi Văn Ứng thường trú thôn Mai Thành, xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn và Lý Văn Trưởng cùng trú xã Gia Cát, huyện Cao Lộc cùng mức án tù chung thân.

9 bị cáo còn lại cùng trong đường dây buôn ma túy này lĩnh án từ 13 đến 20 năm tù giam bao gồm: Hoàng Đình Hải (thường trú tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn); Lò Thị Thủy (xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn tỉnh Thanh Hóa); Vũ Thị Thủy (thị trấn Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên); Hà Văn Sùng và Tiêu Văn Khăm (cùng trú xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn); Hà Văn Cường và Hà Văn Lượng (cùng trú xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn); Lữ Văn Thoàn (huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa); Hoàng Văn Phong (thôn Cổ Lương, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn).


Các bị cáo tại phiên xử

Các bị cáo tại phiên xử

Theo cáo trạng, vào lúc 19h ngày 02/03/2014, tổ công tác công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại khối 6, thị trấn Cao Lộc đã phát hiện và bắt quả tang Hoàng Đình Hải và Vi Văn Ứng có hành vi mua bán 1 bánh heroin. Tại công an huyện Cao Lộc, Hải và Ứng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn. Ngoài ra, Vi Văn Ứng còn tự thú với cơ quan điều tra về một đường dây buôn bán ma túy khác mà Ứng tham gia.

Với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 4/03/2014, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Cao Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; lệnh tạm giam đối với đối tượng Hải và Ứng.

Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cao Lộc đã phát hiện, bắt giữ thêm nhiều đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh.

Vụ án mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh với sự tham gia của 13 bị cáo đã câu kết với nhau, kéo dài từ giữa năm 2013 đến tháng 6/2014 thì bị bắt với tổng cộng giao dịch 18 bánh ma túy và 2kg thuốc phiện.

Bá Đoàn