1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi

17 năm tù cho kẻ giết vợ giấu xác trong bồn nước

(Dân trí) - Trong lúc nóng giận, đối tượng Trần Thái Phúc dùng tuýp sắt đánh vợ tử vong và giấu xác vào bồn nước suốt nhiều tháng trời.


Đối tượng giết vợ giấu xác bị tuyên phạt 17 năm tù.

Đối tượng giết vợ giấu xác bị tuyên phạt 17 năm tù.

Chiều 8/9, TAND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Trần Thái Phúc (43 tuổi, quê xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh) 17 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, đầu năm 2017, Phúc cùng vợ và 2 con về quê tại xã Tịnh Giang ăn Tết Nguyên đán. Ngày 24/1 (tức 27 Tết), Trần Thái Phúc và vợ xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, Phúc dùng tuýp sắt đánh vào đầu sau đó bóp cổ khiến vợ tử vong.

Thấy vợ tử vong, Phúc mang thi thể bỏ vào bồn nước bằng bê tông cao 1,2 m sau nhà, sau đó đổ cát và bê tông lên trên bịt kín. Để che giấu hành vi giết vợ, Phúc còn thông báo với mọi người là vợ bỏ nhà đi đâu không rõ. Sau Tết, Phúc dẫn mẹ ruột và hai con trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc bình thường.

Đến tháng 4/2017, biết không thể tiếp tục che giấu tội ác, Trần Thái Phúc đã về quê và đến công an huyện Sơn Tịnh đầu thú về hành vi giết vợ phi tang xác trong bồn chứa nước.

Hà Xuyên