1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam

16 tuổi, đang thụ án tù treo lại tiếp tục “ăn bay”

(Dân trí) - Mới 16 tuổi nhưng Hiếu đã bỏ học, khi đang thụ án tù treo về tội cướp tài sản thì đối tượng tiếp tục “ăn bay”.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn vừa bắt giữ khẩn cấp đối với Lê Công Hiếu (SN 2003, trú thôn Lãnh An, xã Quế Long, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) để điều tra hành vi “Cướp giật tài sản”.

cướp tài sản

Đối tượng Lê Công Hiếu

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8h ngày 25/4, bà Ngô Thị Tám (SN 1946, trú thôn Xuân Quê, xã Quế Long, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) điều khiển xe đạp hướng Quế Long - Đông Phú, khi đến đoạn đường bê tông nông thôn thuộc thôn Xuân Quê, xã Quế Long, huyện Quế Sơn thì bị 1 nam thanh niên đi trên xe mô tô không rõ biển kiểm soát chạy cùng chiều phía sau, áp sát giật 1 túi ni lông để trong giỏ xe đạp, bên trong túi ni lông có 332.000 đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân.

Tiến hành xác minh, điều tra, Công an huyện Quế Sơn đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên là Lê Công Hiếu. Đến 17h15 cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Công Hiếu để phục vụ công tác điều tra.

Tại Cơ quan công an, Hiếu khai vì thiếu tiền nhưng gia đình lại khó khăn nên mới nảy sinh ý định cướp tài sản để tiêu xài cá nhân.

Trước đó, vào ngày 20/4/2018, Lê Công Hiếu cùng Nguyễn Tấn Trung (SN 1999, cùng trú thôn Lãnh An, xã Quế Long, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) rủ nhau đi trộm tiền nhà hàng xóm.

Khi đi xe máy đến nhà bà Phan Thị Xuyến (83 tuổi, trú cùng thôn với Hiếu và Trung), cả hai để xe máy cách nhà bà Xuyến khoảng 50m rồi đi bộ vòng ra phía sau nhà.

Tại đây, Hiếu nhặt một cục bê tông và nói với Trung: “Mi nấp sau cánh cửa chính, tau ném cục bê tông xuống nền sân. Bà Xuyến nghe tiếng động sẽ ra mở của, mi kẹp cổ khống chế bả, tau lấy tiền trong túi áo bà rồi chạy”. Trung đồng ý và chạy vào nép sát cánh cửa như lời Hiếu.

Hiếu ném cục bê tông xuống nền nhà gây tiếng động, cục bê tông vỡ đôi. Nghe thấy tiếng động, đang nằm xem tivi thì bà Xuyến đứng dậy và chống gậy ra mở cửa. Lúc này, Trung bước tới và dùng tay trái bóp cổ bà Xuyến rồi kéo ngược nạn nhân vào trong nhà; vì già yếu nên bà Xuyến không thể chống cự.

Lúc này Hiếu cũng chạy vào nhà và dùng hai tay lục túi áo bà Xuyến đang mặc trên người, tháo cây ghim túi áo bên trái và lấy bọc ni lông có hơn 800 ngàn đồng của nạn nhân. Lấy được tiền, cả hai bỏ chạy khỏi hiện trường. Hôm sau, cả hai hẹn gặp nhau cùng chia số tiền này.

Với hành vi này, Hiếu sau đó bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tuyên phạt 9 tháng tù nhưng vì thành khẩn khai báo cũng như có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tòa cho hưởng án treo. Tuy nhiên, đang trong thời gian thụ án, không những không quay đầu mà Hiếu lại tiếp tục trượt dài.

C.Bính

 16 tuổi, đang thụ án tù treo lại tiếp tục “ăn bay” - 2