15 thanh, thiếu niên ở Vĩnh Phúc bị khởi tố sau cuộc "hỗn chiến"

Phùng Minh

(Dân trí) - Từ xích mích nhỏ, 2 nhóm thanh niên ở Vĩnh Phúc hẹn đánh nhau trong đêm, mang theo nhiều hung khí nóng và điều khiển xe máy tốc độ cao lạng lách, hò hét, gây nguy hiểm cho người đi đường

Chiều 17/10, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) thông báo đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 15 thanh, thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi về tội Gây rối trật tự công cộng.

15 thanh, thiếu niên ở Vĩnh Phúc bị khởi tố sau cuộc hỗn chiến - 1

15 thanh, thiếu niên đã bị công an khởi tố sau cuộc "hỗn chiến" trong đêm với nhiều hung khí nóng (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

Sự việc xảy ra vào tối 26/7. Khi đó, Đỗ Đức H. (SN 2007, trú ở xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên) cùng nhóm bạn ngồi uống nước tại cầu Bắc Đầm Vạc thì thấy Hà Minh Đ. (SN 2010, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên) cùng nhóm bạn đi qua, sau đó hai bên xảy ra xích mích.

Đ. và H. nhắn tin qua mạng xã hội hẹn tối hôm sau đánh nhau tại cầu Bắc Đầm Vạc. Tối 27/7, Đ. rủ 11 người bạn đi đánh nhau, còn H. rủ 15 người ra "nghênh chiến".

Khi gặp nhau tại cầu Bắc Đầm Vạc, hai nhóm lập tức lao vào dùng phóng lợn, dao quắm chém nhau. Thấy nhóm của H. đông hơn, lại cầm theo nhiều hung khí nóng nên nhóm Đ. bỏ chạy.

Quá trình bỏ chạy, nhóm của Đ. nhìn thấy một nhóm 6 thanh niên đang đứng ở gầm cầu vượt thuộc địa bàn phường Đống Đa, nhầm tưởng thuộc nhóm của Đỗ Đức H. nên đã hô hoán đuổi đánh.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên xác định các đối tượng trong hai nhóm trên đường đuổi đánh nhau đều điều khiển xe máy với tốc độ cao, hò hét, lạng lách, sử dụng dao phóng, dao quắm...

Đây đều là phương tiện, hung khí nguy hiểm, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Hành vi của các đối tượng đã đủ yếu tố cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, 15 đối tượng ở thời điểm thực hiện hành vi vi phạm đã đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội nguy hiểm.

Với các trường hợp còn lại, tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm chưa đủ 16 tuổi, có nơi cư trú rõ ràng, chưa có tiền án, tiền sự, vẫn đang là học sinh học tại các trường THPT và trường nghề, nên Cơ quan CSĐT áp dụng biện pháp ngăn chặn giám sát, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.