1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

14 dân chơi tụ tập "bay lắc" trong đại dịch

An Nhiên

(Dân trí) - Tụ tập "bay lắc" giữa mùa dịch, 14 dân chơi đã bị "hốt gọn", trong đó có 5 người vừa bị tạm giữ hình sự. Chủ hộ kinh doanh cho các dân chơi "thác loạn" cũng bị xử phạt hơn 40 triệu đồng.

14 dân chơi tụ tập bay lắc trong đại dịch - 1

5/14 dân chơi bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi sử dụng trái phép ma túy (ảnh: Công an cung cấp).

"Thác loạn" bất chấp dịch bệnh đang phức tạp

Chiều 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Lý Minh Tuấn (37 tuổi), Vũ Mạnh Quân (36 tuổi), Hà Tiến Đạt (26 tuổi), Tô Xuân Mạnh (25 tuổi) và Trần Văn Phúc (34 tuổi), cùng ở huyện Vân Đồn.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 23/5, qua công tác tuần tra kiểm soát, Tổ công tác của Công an huyện Vân Đồn phát hiện tại cơ sở kinh doanh của gia đình ông Nguyễn Quang Khang (59 tuổi, ở Khu 9, thị trấn Cái Rồng) có hiện tượng tập trung đông người, mở nhạc với công suất lớn.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại phòng tầng 1 của gia đình này có một nhóm 14 người (9 nam và 5 nữ) đang tụ tập uống bia, hát karaoke, nhảy nhót trong âm thanh cực lớn.

Tổ công tác cũng phát hiện và thu giữ một đĩa sứ màu trắng, hình bầu dục chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, ống hút được cuốn bằng một tờ tiền, một thẻ ATM cùng 12 điện thoại di động.

14 dân chơi tụ tập bay lắc trong đại dịch - 2

Công an huyện Vân Đồn đang tiếp tục làm rõ vụ việc (ảnh: Công an cung cấp).

Các đối tượng đã được khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời Công an huyện Vân Đồn lập hồ sơ xác minh, làm rõ, xử lý các vi phạm liên quan đến phòng chống dịch Covid-19.

Tiến hành đấu tranh khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận đã lợi dụng ngày 23/5/2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, lực lượng chức năng "bận", nên đã rủ nhau thuê phòng hát karaoke làm địa điểm để bay lắc, sử dụng ma túy.

Chủ hộ kinh doanh bị phạt hơn 40 triệu đồng

Đại diện Công an huyện Vân Đồn cho biết, hộ gia đình ông Nguyễn Quang Khang tổ chức kinh doanh dịch vụ hát karaoke khi chưa được cấp phép hoạt động do thiếu thủ tục pháp lý về ANTT, phòng cháy chữa cháy.

Trước đó, Công an huyện Vân Đồn đã nhắc nhở, yêu cầu hộ gia đình này cam kết hoàn thiện các thủ tục pháp lý trước khi hoạt động. Tuy nhiên ngày 23/5, khi có khách là người nhà đề nghị hát karaoke ông Khang đã đồng ý, bất chấp các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

14 dân chơi tụ tập bay lắc trong đại dịch - 3

Chưa được cấp phép kinh doanh, chủ quán karaoke đã cho khách đến hát "chui" giữa mùa dịch, nên bị phạt hành chính hơn 40 triệu đồng. 

Theo tìm hiểu, ngôi nhà nơi phát hiện vụ "bay lắc" tập thể trên nằm khá khuất và là đường cụt. Tại thời điểm kiểm tra, hộ gia đình ông Nguyễn Quang Khang không treo biển kinh doanh karaoke và dịch vụ lưu trú du lịch mà chỉ có dòng chữ "Hương Cảng".

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Đồn đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, ngày 26/5, UBND huyện Vân Đồn cũng đã ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quang Khang.

Cụ thể, xử phạt 10 triệu đồng về hành vi kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; xử phạt hành vi kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 17,5 triệu đồng và xử phạt hành vi không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch Covid-19 là 15 triệu đồng.

Tổng mức phạt vi phạm hành chính đối với hộ gia đình ông Nguyễn Quang Khang là 42.500.000 đồng.