1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

1 năm tù cho đối tượng xâm hại dã man bé trai 14 tuổi ở khách sạn

(Dân trí) - Ngày 11/3, TAND TP Vinh, Nghệ An đã tuyên phạt 1 năm tù giam đối với Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi), ở phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh về tội “Cố ý gây thương tích” đối với cháu Nguyễn Anh Tú, 14 tuổi.

Đối tượng Sơn bị tòa tuyên phạt 1 năm tù.
Đối tượng Sơn bị tòa tuyên phạt 1 năm tù.

Theo cáo trạng, chiều 16/9/2014, Công an TP Vinh nhận được tin báo từ nhân viên của khách sạn Hoàng Anh ở Nghi Phú, TP Vinh có một cháu bé trai bị đánh đang hôn mê, nằm lăn dưới sàn phòng khách sạn. Lực lượng Công an đã kịp thời có mặt đưa cháu bé đi bệnh viện cấp cứu đồng thời xác minh họ tên, thân nhân bé trai.

Bé trai được xác định là cháu Nguyễn Anh Tú (14 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An). Cháu Tú bị câm bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ và đi lại hạn chế.

Sau đó, CA TP Vinh cũng đã có kết luận vụ việc, cháu Tú đã bị kẻ “điên” hành hạ với 7 loại vết thương như: rách đầu ngón chân, phù nề bàn chân phải, tay trái tụ máu, bộ phận sinh dục bị lở loét, vùng ngực bụng, ngực có nhiều vết rách là vết thương đã khô từ vùng ngực trái… Kết quả trưng cầu giám định pháp y tỷ lệ thương tật cháu Tú là 11%.

Đến ngày 25/9/2014, công an TP.Vinh đã mật phục, tóm gọn Sơn ở một địa điểm trên đường Huỳnh Thúc Kháng (khối 12, phường Bến Thủy, TP Vinh). Tại cơ quan điều tra, Sơn thừa nhận đã đánh đập cháu Tú nhiều lần trong thời gian đưa Tú đi khách sạn.

Tuy nhiên, do cháu Tú bị câm, thiểu năng trí tuệ bẩm sinh nên cơ quan điều tra không thể xác định được chính xác hành vi phạm tội của Sơn, cũng như việc đối tượng Sơn có xâm hại tình dục với Tú hay không.

Sau đó, Công an TP Vinh đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Sơn về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Đối tượng Sơn bị tòa tuyên phạt 1 năm tù.
Cháu Nguyễn Anh Tú (14 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An), bị câm bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ và đi lại hạn chế và bị Sơn xâm hại.

Sau khi Nguyễn Thanh Sơn bị tạm giam, gia đình Sơn đã đến bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ chăm sóc cháu Tú. Tại phiên tòa, gia đình cháu Nguyễn Anh Tú đã có đơn xin Tòa giảm án cho bị cáo.

Sau khi cân nhắc các tình tiết của vụ án, Tòa đã phạt Nguyễn Thanh Sơn 1 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” và buộc bồi thường cho gia đình cháu Tú hơn 40 triệu đồng.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, vào ngày 16/9/2014, khi nhận được tin nhắn của đối tượng Sơn về việc cháu Nguyễn Văn Tú (14 tuổi, trú xóm 17, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) đang ở khách sạn Hoàng Anh 1 đến để đưa cháu đi cấp cứu, người nhà và chủ khách sạn có mặt tại hiện trường. Tại đây, họ phát hiện cháu Tú đang nằm bất động trong phòng với nhiều vết thương khắp cơ thể. Nạn nhân được đưa đến BVĐK Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau gần một tháng điều trị, cháu Tú đã bình phục và nay đã trở lại bình thường.

Nguyễn Duy