Xem thử nghiệm chất nổ và đạn bắn với xe Land Cruiser 300 bọc thép

Phạm Trung Đức

(Dân trí) - Chuyên gia xe chống đạn INKAS cho biết bản Toyota Land Cruiser 300 bọc thép của họ đã được chứng nhận VPAM VR7. Để rõ hơn, bạn hãy xem clip tổng hợp quá trình thử nghiệm xe bằng 15kg thuốc nổ TNT.

Xem thử nghiệm chất nổ và đạn bắn với xe Land Cruiser 300 bọc thép - 1

VPAM là tiêu chuẩn chống đạn của xe được phát triển ở Đức và VR7 là cấp độ chịu được viên đạn súng trường 7,62 x 51mm và 5,56 x 45mm. Chiếc Land Cruiser của INKAS đã trải qua nhiều cuộc thử nghiệm, chứ không chỉ có thử đạn bắn đơn giản. Tổng cộng, nó đã hứng chịu hơn 780 viên đạn từ nhiều cỡ nòng súng khác nhau.

Ngoài ra, INKAS đã đạt được chứng nhận STANAG4569 cấp độ 2, một tiêu chuẩn do NATO đặt ra để bảo vệ người bên trong các phương tiện hậu cần và xe bọc thép hạng nhẹ, một phần thông qua nhờ những thử nghiệm chất nổ nghiêm trọng trên xe. 6 quả lựu đạn ở trần, 4 quả dưới thân xe, 2 quả mìn và thuốc nổ TNT nói trên đều đã nổ và không thể xuyên qua cabin.

Xem thử nghiệm khả năng chống đạn của Land Cruiser 300 phiên bản bọc thép (Video: YouTube).

Thử nghiệm được thấy trong video thực sự ấn tượng nhưng không đề cập gì đến nội thất chiếc Land Cruiser. Mặc dù gánh thêm cả tá phụ tùng để tăng khả năng bảo vệ, nhưng nội thất trông vẫn cao cấp và rộng rãi. Một chi tiết ngoại thất đáng chú ý là cửa thoát hiểm trên trần xe.

Không chỉ có thân xe, còn nhiều bộ phận khác cũng được gia cố để xe có khả năng chống đạn theo đúng nghĩa đen. Cụ thể, xe dùng kính chống đạn, bình xăng, mô-đun điều khiển động cơ ECM, bộ trợ lực phanh và pin đều được gia cố.