Xe mang tem Maybach dán che biển số, dân mạng đòi xử phạt làm gương

Nhật Minh

(Dân trí) - Hình ảnh tố cáo chiếc xe sang mang mác Maybach dán che biển số xuất hiện ở quận Long Biên (Hà Nội) đã thu hút hàng ngàn lượt xem và tương tác trên mạng xã hội.

Xe mang tem Maybach dán che biển số, dân mạng đòi xử phạt làm gương - 1

Chiếc xe sang bị tố sai lệch biển số (Ảnh: OFFB).

Ảnh chụp cho thấy chiếc xe gắn chữ Maybach này có vẻ như mang biển kiểm soát 30F-237.81. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ sẽ thấy một số 8 đã bị băng dính màu trắng che một phần, tạo thành số 3. 

Như vậy, thực tế là chiếc xe mang biển kiểm soát 30F-287.81. 

Xe mang tem Maybach dán che biển số, dân mạng đòi xử phạt làm gương - 2

Số 8 trên biển kiểm soát đã được dán che bên trái, biến thành số 3 (Ảnh chụp màn hình).

Để né phạt nguội, không ít tài xế đã sử dụng băng dính để che mờ hoặc thêm nét vào ký tự trên biển số. 

Kiểu làm sai lệch biển số phổ biến nhất là sử dụng băng dính để che một phần ký tự, như biến chữ E thành F và ngược lại, che hoặc dán thêm nét để thay đổi chữ số 0-8, 5-6, 3-8, 8-9…, nhằm qua mặt hệ thống camera phạt nguội gần đây được lắp đặt nhiều hơn trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ hay nội đô.

Trong trường hợp bị CSGT phát hiện, một số tài xế lấy lý do là bị trẻ em nghịch ngợm mà không để ý... để bao biện. 

Trước đây, Nghị định 100/2019/NĐ-CP có quy định mức xử phạt đối với hành vi che lấp một phần hoặc toàn bộ biển số ô tô (kể cả rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc được kéo theo) là từ 800.000 đến 1 triệu đồng. 

Tuy nhiên, theo quy định được sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP, mức phạt đã tăng gấp 5-6 lần lên 4-6 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí; gắn biển số không rõ chữ, số; gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng; sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển.

Thay đổi này được nhận định sẽ tăng tính răn đe đối với các tài xế có ý định làm sai lệch biển số để qua mặt CSGT hay "đánh lừa" các hệ thống nhận dạng biển số của cơ quan chức năng nhằm né phạt nguội

Tuy nhiên, mức phạt mới theo Nghị định 123 được cho là vẫn chưa đủ "sức nặng" nếu so với một số lỗi vi phạm luật giao thông, như lỗi chạy xe quá tốc độ có thể bị phạt tới 12 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Đó là chưa kể nếu vi phạm luật giao thông nhiều lần thì mức phạt có thể lên tới vài chục triệu đồng. Do đó, nhiều chủ xe vẫn cố tình dán băng dính làm sai lệch biển số, hoặc thậm chí sử dụng biển số giả khi tham gia giao thông nhằm qua mặt CSGT.

Không chỉ giả mạo biển số bằng cách dán băng dính, một số chủ xe còn dùng cả biển số giả để "gắp lửa bỏ tay người", né phạt nguội. Có lẽ lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm này.