Xe Lexus “độc” cho đám cưới hoàng gia Monaco

(Dân trí) - Vẫn là xe Lexus LS600h như thông tin ban đầu, nhưng đã được nhà độ Carat Duchatelet của Bỉ chế riêng, chỉ có một chiếc duy nhất, với phần mui sau trong suốt.

Đám cưới của Hoàng tử Albert II, 53 tuổi, con trai của cố Hoàng tử Rainier III và cố diễn viên người Mỹ Grace Kelly, với cô dâu Charlene Wittstock, 33 tuổi, một cựu giáo viên kiêm vận động viên bơi lội xinh đẹp người Nam Phi, sẽ diễn ra vào ngày 2/7 ở ngoài trời tại khu vực sân trung tâm của cung điện Princely ở Monaco.

Và Lexus vinh dự là nhà cung cấp xe cưới cho Hoàng tử Monaco. Cách đây hơn 2 tháng, hãng chỉ tiết lộ rằng đó là một chiếc LS600h bản đặc biệt, có gắn hệ thống đèn flash, phù hiệu hoàng gia và biển số “MC 01”.

Giờ đây, hình ảnh và thông tin cụ thể hơn về chiếc xe đã được hé lộ. Đó là chiếc Lexus LS 600h độc nhất vô nhị, sau khi qua tay nhà độ Carat Duchatelet ở Bỉ. Các kỹ sư đã mất hơn 2.000 tiếng để hoàn thành việc chế lại xe, giờ đây thêm tên Landaulet.

Cái tên này gợi nhắc tới Maybach Landaulet, và gợi ý cấu tạo xe mở mui hàng ghế sau. Với chiếc Lexus LS 600h dành cho đám cưới hoàng gia Monaco, nhà độ Carat Duchatelet thay thế toàn bộ phần mui ghế sau, nơi cặp tân lang tân nương sẽ ngồi, bằng loại trong suốt. Lexus cho biết, phần mui này ứng dụng công nghệ vật liệu và kết cấu của ngành hàng không.

Xe Lexus “độc” cho đám cưới hoàng gia Monaco - 1
 
Xe Lexus “độc” cho đám cưới hoàng gia Monaco - 2

Xe Lexus “độc” cho đám cưới hoàng gia Monaco - 3

Xe Lexus “độc” cho đám cưới hoàng gia Monaco - 4

Xe Lexus “độc” cho đám cưới hoàng gia Monaco - 5

Lý do lớn nhất để Lexus LS 600h được chọn làm xe rước dâu của Hoàng tử Albert II có lẽ là nó vừa sang trọng, vừa thân thiện với môi trường.
 
Xe Lexus “độc” cho đám cưới hoàng gia Monaco - 6
Hoàng tử Albert II và cô dâu tương lai Charlene Wittstock 

Hoàng tử Albert II đặc biệt khuyến khích phát triển các giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trên thế giới. Ông đã sáng lập Quỹ Hoàng tử Albert II vào năm 2006 để hỗ trợ triển khai hơn 150 dự án bảo vệ môi trường và các loài bị đe dọa bởi tình trạng biến đổi khí hậu. Quỹ cũng hỗ trợ quản lý nguồn nước ở các khu vực đang phát triển.

Lexus LS600h là sedan hạng sang đầu tiên trên thế giới sử dụng động cơ hybrid. Xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 6,3 giây và tốc độ cực đại 250km/h. Lexus cho biết động cơ V8 5.0L công suất hơn 400 mã lực kết hợp với mô-tơ điện cho xe khả năng vận hành như xe động cơ 12 xy-lanh, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ ngang xe động cơ 6 xy-lanh - trung bình 10,7 - 11,8 lít/100km (theo tiêu chuẩn EPA).

 
Nhật Minh
Theo Carscoop