Xe điện concept Trung Quốc bị cháy ngay trên sàn triển lãm ô tô

Phạm Trung Đức

(Dân trí) - Sự cố hi hữu đã xảy ra tại Triển lãm ô tô Quảng Châu khi chiếc xe điện concept của một công ty công nghệ bị lửa thiêu rụi.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại gian hàng công ty công nghệ IAT (Trung Quốc) ngay trước thềm Triển lãm ô tô Quảng Châu 2022.

Không có nhiều thông tin về vụ cháy, nhưng trên Weibo - mạng xã hội lớn nhất ở Trung Quốc - đã tràn ngập hình ảnh và video tại gian hàng trưng bày của IAT khi chiếc concept có kiểu dáng hatchback bốc cháy ngùn ngụt.

Ngọn lửa bao trùm chiếc xe điện concept (Video: Weibo).

Tài khoản Sino-Singapore Jingwei cho biết, công ty IAT Automotive đã thông báo ngắn gọn trên WeChat rằng trong quá trình dựng, gian hàng đã vô tình bị cháy. Công ty cho biết hiện chưa rõ nguyên nhân nhưng đám cháy đã được dập tắt và không có ai bị thương.

IAT đã gửi lời xin lỗi những người có liên quan và các đơn vị khác tham gia triển lãm, đồng thời cho biết công ty đang tích cực hợp tác với ban tổ chức triển lãm để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Không rõ chiếc xe concept này tự cháy hay do lửa ở nơi khác cháy lan tới. Tuy nhiên, cuộc điều tra có thể sẽ tập trung vào chiếc xe, vì đó là hướng hợp lý nhất, trừ trường hợp công nhân sử dụng lửa trái phép ở khu vực gian hàng.

Mặc dù bị phá hủy nhưng có vẻ như gian hàng của IAT đã nhanh chóng được sửa chữa khi người dùng Odd Brothers đăng lên Weibo hình ảnh cho thấy một gian hàng sạch sẽ như không có bất kỳ vụ cháy nào xảy ra vào ngày 29/12/2022.

Xe điện concept Trung Quốc bị cháy ngay trên sàn triển lãm ô tô - 1
Xe điện concept Trung Quốc bị cháy ngay trên sàn triển lãm ô tô - 2
Xe điện concept Trung Quốc bị cháy ngay trên sàn triển lãm ô tô - 3

(Ảnh: Weibo)

Theo Jiemian