Xe buýt gắn động cơ phản lực

(Dân trí) - Thật khó tin một chiếc xe buýt có thể đạt vận tốc gần 600 km/h. Nhưng đó là sự thật, khi được gắn động cơ máy bay.

Xe buýt gắn động cơ phản lực  - 1
 
Một chiếc xe buýt chở học sinh màu vàng phong cách Mỹ đã được gắn động cơ phản lực Phantom, cho phép xe đạt vận tốc cực đại lên tới 590 km/h. Đây là tác phẩm của anh Paul Stender, 43 tuổi, và nhóm cộng sự tại công ty Indy Boys ở Indianapolis, Mỹ.

Chiếc xe buýt gắn động cơ phản lực này phun một dải lửa dài tới 24m ở đuôi xe khi tăng hết tốc lực.

“Chúng tôi đã trình diễn chiếc xe độc đáo này ở nhiều trường học khác nhau, chúng tôi cố gắng cho lũ trẻ thấy rằng cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn là dán mắt vào màn hình máy tính,” anh Stender chia sẻ.

Stender cho biết, anh đã mua một chiếc xe buýt chở học sinh cũ, nhưng chỉ giữ lại khoảng 5% các bộ phận, như cánh cửa và tay nắm cửa. Phần còn lại hầu hết đều được chế tạo thủ công, từ vật liệu của một chiếc máy bay cũ.

 
Phạm Vũ
Theo Telegraph