Xe bọc thép của Tổng thống Mỹ vẫn chưa hoàn thiện

(Dân trí) - Chiếc limousine bọc thép mới, thay thế "Quái thú" Cadillac One nổi tiếng của ông Obama, đã không xuất hiện trong lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu năm như nhiều người trông đợi; và đến giờ, xe vẫn chưa được chính thức đưa vào hoạt động.

Với mục đích thay thế mẫu đã được giới thiệu khi bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên của ông Obama vào năm 2009, Cadillac One phiên bản mới dành cho tổng thống Mỹ đã được GM phát triển từ năm 2013, và dự kiến sẽ có mặt trong lễ nhậm chức của ông Trump hồi đầu năm, nhưng đã bị lỡ hẹn do chưa hoàn thiện. Gần một năm sau đó, chiếc xe vẫn còn đang trên đường chạy thử.


Chiếc Cadillac One chở Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Pháp hồi tháng 7 vẫn là bản cũ (Ảnh: AFP)

Chiếc Cadillac One chở Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Pháp hồi tháng 7 vẫn là bản cũ (Ảnh: AFP)


Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania (áo đỏ) lập tức lên xe sau khi chuyên cơ Air Force One đáp xuống sân bay Orly ở phía nam Paris (Ảnh: AFP)

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania (áo đỏ) lập tức lên xe sau khi chuyên cơ Air Force One đáp xuống sân bay Orly ở phía nam Paris (Ảnh: AFP)

Xe bọc thép của Tổng thống Mỹ vẫn chưa hoàn thiện - 3

Hồi cuối tháng 9, nhiều tạp chí chuyên về ôtô ở Mỹ đồng loạt đăng tải những hình ảnh về một chiếc xe được cho là The Beast mới của ông Trump đang chạy thử nghiệm gần cơ sở sản xuất của GM ở Milford, Michigan.

Theo trang Autoweek, mẫu xe mới mang tên The Beast 2.0, được chế tạo dựa trên mẫu Cadillac Chevy Kodiak, với lưới tản nhiệt và cụm đèn pha tương tự các mẫu xe thương mại khác của Cadillac.

Xe bọc thép của Tổng thống Mỹ vẫn chưa hoàn thiện - 4
Xe bọc thép của Tổng thống Mỹ vẫn chưa hoàn thiện - 5
Xe bọc thép của Tổng thống Mỹ vẫn chưa hoàn thiện - 6
Xe bọc thép của Tổng thống Mỹ vẫn chưa hoàn thiện - 7
Xe bọc thép của Tổng thống Mỹ vẫn chưa hoàn thiện - 8
Xe bọc thép của Tổng thống Mỹ vẫn chưa hoàn thiện - 9

Các hình ảnh cho thấy The Beast 2.0 có vẻ ngắn hơn so với xe của cựu Tổng thống Obama. Chiếc xe trên đường chạy thử có 3 cửa sổ, trong khi phiên bản cũ có 4 cửa sổ. Tuy nhiên, ô thứ 4 đang được dán nguỵ trang có thể cũng sẽ lắp kính chống đạn khi chính thức ra mắt.

The Beast 2.0 được cho là sử dụng loại lốp mới thường dùng cho xe tải, gia cố thêm các bố thép để xe có thể tiếp tục lăn bánh ngay cả khi lốp bị bắn thủng. Mẫu xe này chắc chắn được trang bị những công nghệ hiện đại nhất hiện nay.

Dự kiến xe sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm nay.

Nhật Minh

Xe bọc thép của Tổng thống Mỹ vẫn chưa hoàn thiện - 10