Volkswagen theo đuổi công nghệ ô tô chạy bằng khí nén

(Dân trí) - Volkswagen vừa ký một tuyên bố chung với các nhà khai thác mạng lưới trạm tiếp nhiên liệu khí nén thiên nhiên (CNG) và khí đốt về việc mở rộng quy mô các phương tiện chạy bằng CNG. Theo đó, mục tiêu là nâng tổng số xe CNG ở châu Âu lên 1 triệu chiếc vào năm 2025.

Volkswagen theo đuổi công nghệ ô tô chạy bằng khí nén - 1

Để đạt mục tiêu trên, tuyên bố đã đưa ra kế hoạch tăng số lượng các trạm tiếp nhiên liệu từ 900 lên 2000 vào năm 2025. Bên cạnh đó, tuyên bố chung cũng thể hiện sự ủng hộ đối với các mục tiêu của Hội nghị bàn tròn về xe CNG, với sự tham gia của đại diện của các hãng ô tô, ngành công nghiệp khí đốt, các nhà vận hành trạm tiếp nhiên liệu, các công ty vận tải và ngành dịch vụ công.

Tiến sĩ Ulrich Eichhorn, trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển của Volkswagen cho biết: “Với tầm nhìn của mình, Tập đoàn Volkswagen nhận ra được trách nhiệm xã hội to lớn trong cuộc cách mạng năng lượng. Trong ngắn hạn, với sự sẵn có của mình, khí đốt tự nhiên là một phần quan trọng trong chiến lược chung của chúng tôi dành cho những phương tiện thân thiện với môi trường trong tương lai.”

Ông Eichhorn cũng cho biết thêm: “Do sự bổ sung khí metan từ nguồn năng lượng tái tạo, các nhiên liệu đang dần trở nên thân thiện với môi trường hơn. Về dài hạn, điều này khiến nó trở thành một yếu tố quan trọng trong cuộc cách mạng năng lượng trong ngành giao thông. Mặc dù nước Đức là trọng tâm của kế hoạch này, nó cũng sẽ được tiến hành ở khắp các nước châu Âu khác.”

Lạc Diệp

Theo Paultan

Volkswagen theo đuổi công nghệ ô tô chạy bằng khí nén - 2
Volkswagen theo đuổi công nghệ ô tô chạy bằng khí nén - 3