Tuổi đời gần 20 năm, chiếc Lexus mui trần này vẫn có giá 850 triệu đồng

Nguyễn Lâm

(Dân trí) - Lexus SC430 là một trong số ít xe 2 cửa sử dụng động cơ V8 còn được rao bán trên thị trường ô tô đã qua sử dụng.

Giai đoạn 2000, khi các thương hiệu xe sang như Mercedes-Benz hay BMW có độ phủ chưa rộng tại Việt Nam, các mẫu xe của Lexus thường được giới nhà giàu tại Việt Nam săn đón. Trong đó, Lexus SC430 được xem là một cái tên nổi bật khi sở hữu thiết kế mui trần bắt mắt, cùng động cơ mạnh mẽ.

Giờ đây, Lexus SC430 vẫn có giá không rẻ trên thị trường ô tô đã qua sử dụng. Như chiếc xe trong bài viết, thuộc đời 2005, đã đi được khoảng 72.000km và đang được một showroom tư nhân tại TPHCM chào bán với mức giá 846 triệu đồng.

Tuổi đời gần 20 năm, chiếc Lexus mui trần này vẫn có giá 850 triệu đồng - 1

Do chỉ được sản xuất trong giai đoạn 1991-2010 (3 thế hệ), nên Lexus SC430 là một cái tên khá hiếm tại Việt Nam (Ảnh: Bình An).

Bài rao bán nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Số đông thể hiện sự yêu thích với dòng xe này, nhưng có một số ý kiến cho rằng mức giá sang nhượng trên vẫn hơi cao.

Nguyên nhân là bởi trên thị trường xe cũ, một số chiếc Lexus SC430 đời 2006, đi khoảng 80.000km, được chào bán với mức giá 860 triệu đồng. Với những chiếc đi ít hơn, giá sang nhượng có thể lên tới 1,2 tỷ đồng, ngang giá mua mới của một mẫu sedan hạng D như Toyota Camry (từ 1,105 tỷ đồng).

Tuổi đời gần 20 năm, chiếc Lexus mui trần này vẫn có giá 850 triệu đồng - 2

Sau gần 20 năm sử dụng, bộ mâm hợp kim mạ chrome của chiếc Lexus SC430 2005 này vẫn bóng bẩy, lớp sơn ngoại thất màu đỏ còn đẹp nhưng đã có một số vết xước nhỏ (Ảnh: Bình An).

Giới chuyên gia nhận định, Lexus SC430 2005 vẫn có giá bán cao sau gần 20 năm do là một trong số ít những mẫu xe 2 cửa sử dụng động cơ V8 được rao bán trên thị trường. Bên cạnh đó, yếu tố thương hiệu xe sang Nhật Bản cũng nhận được nhiều sự tin tưởng của người dùng về chất lượng và độ bền bỉ.

Dưới nắp ca-pô của xe là cỗ máy có dung tích 4.3L tạo ra công suất tối đa 288 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 430Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp Sequential-Shift và hệ dẫn động cầu sau. Theo công bố của nhà sản xuất, Lexus SC430 có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 5,8 giây.

Tuy nhiên, sau gần 20 năm sử dụng và đã lăn bánh được 72.000km thì ngay cả khi xe được bảo quản tốt cũng không thể tránh được những hao mòn, xuống cấp theo thời gian. Ngoài ra, mức tiêu thụ nhiên liệu "khủng" (có thể lên tới 20 lít/100km) cũng là yếu tố cần cân nhắc nếu muốn trải nghiệm dòng xe này.

Tuổi đời gần 20 năm, chiếc Lexus mui trần này vẫn có giá 850 triệu đồng - 3

Mui trần của xe có thể đóng/mở linh hoạt, thao tác khoảng 25 giây thông qua nút bấm điều khiển (Ảnh: Bình An).

Nội thất của chiếc Lexus SC430 2005 vẫn được giữ nguyên bản. Các chi tiết ốp gỗ vẫn sáng bóng nhưng bộ ghế da và phần kính ở hàng 2 đã có dấu hiệu ố sau thời gian dài sử dụng, đây là điều không thể tránh khỏi.

Dù được sản xuất ở năm 2005, chiếc Lexus SC430 này vẫn có nhiều trang bị khá hiện đại. Hàng ghế đầu của xe có thể chỉnh điện 10 hướng và tích hợp sưởi ấm, nhớ vị trí, hệ thống giải trí có dàn âm thanh 9 loa đến từ thương hiệu Mark Levinson.

Tuổi đời gần 20 năm, chiếc Lexus mui trần này vẫn có giá 850 triệu đồng - 4

Là xe thể thao 2 cửa, Lexus SC430 vẫn có 2 hàng ghế nhưng hàng sau khá chật, phù hợp với trẻ em hoặc để đồ, do ra/vào bất tiện (Ảnh: Bình An).

Sau gần 20 năm sử dụng, Lexus SC430 2005 không phải là mẫu xe 2 cửa rẻ nhất trên thị trường ô tô đã qua sử dụng, nhưng động cơ V8 hứa hẹn sẽ đem lại những trải nghiệm vận hành mạnh mẽ. Đương nhiên, người dùng cần cân nhắc đến yếu tố linh kiện, phụ tùng sửa chữa bởi xe đã có tuổi đời sâu.

Nhìn chung, SC430 phù hợp với những người dùng đã có kinh nghiệm sử dụng ô tô. Với người mua xe lần đầu, số tiền 850 triệu đồng có thể mua mới và đăng ký lăn bánh một mẫu C-SUV như Mazda CX-5 hoặc Hyundai Tucson, hay chọn sedan hạng D như Mazda6.