Từng là xe của nhà giàu, Hummer H3 nay được rao bán rẻ hơn Fortuner

Nhật Minh

(Dân trí) - Đã qua thời vàng son, lại ngốn xăng, nên giờ đây những chiếc Hummer trên thị trường xe cũ có thể coi là "món hời" cho những ai vẫn còn hâm mộ tên tuổi lừng lẫy một thời này.

Việc General Motors (GM) khai tử thương hiệu Hummer vào năm 2008 đã làm "tan vỡ trái tim" fan của những chiếc SUV bề thế, hầm hố bậc nhất thế giới. GM từng cố bán Hummer cho nhà sản xuất ô tô Sichuan Tengzhong của Trung Quốc, nhưng bất thành do không được chính phủ Trung Quốc phê duyệt.

Những chiếc xe Hummer cuối cùng đã lặng lẽ xuất xưởng vào năm 2010.

Dù thương hiệu đã được hồi sinh những năm gần đây bằng các phiên bản thuần điện, nhưng người ta vẫn luôn nhớ đến cái tên Hummer gắn liền với hình ảnh những chiếc xe "uống xăng như nước lã".

Hết thời, lại "ăn xăng", nên giờ đây những chiếc Hummer được bán khá rẻ trên thị trường xe cũ. Thậm chí mới đây, một đại lý ở Ấn Độ đã rao bán chiếc Hummer H3 đã qua sử dụng với giá rẻ hơn Toyota Fortuner mới.

Từng là xe của nhà giàu, Hummer H3 nay được rao bán rẻ hơn Fortuner - 1

Chiếc Hummer H3 đang được rao bán trên trang Exotic Cars Mumbai (Ảnh: exotic.cars.in).

Đó là chiếc Hummer H3 đời 2009 mang biển đăng ký Meghalaya, được rao bán với giá 5 triệu rupee, tương đương gần 1,5 tỷ đồng. Mức này thấp hơn giá một chiếc Toyota Fortuner phiên bản cao nhất - Legender và GR-Sport - tại Ấn Độ.

Chiếc Hummer H3 màu bạc này là một trong những chiếc cuối cùng được sản xuất. Xe được nhập về Ấn Độ theo đơn đặt hàng của một cá nhân, đã chạy 57.000km.

Từng là xe của nhà giàu, Hummer H3 nay được rao bán rẻ hơn Fortuner - 2

Hình thức bên ngoài của chiếc xe được giữ hầu như nguyên bản, với nước sơn còn khá mới (Ảnh: exotic.cars.in).

Xe có cản trước và sau màu đen, giá chở đồ trên nóc, bậc lên xuống và gương cửa mạ chrome. Có vẻ như chủ xe dùng rất giữ gìn, vì nội thất còn đẹp, nguyên form, bọc da phối hai màu đen và be. Viền cụm điều khiển trung tâm và cụm đồng hồ màu bạc.

Từng là xe của nhà giàu, Hummer H3 nay được rao bán rẻ hơn Fortuner - 3

Chiếc xe có nội thất màu đen phối be (Ảnh: exotic.cars.in).

Chiếc Hummer H3 này được trang bị động cơ xăng V6 3.7L hút khí tự nhiên, kết hợp với hộp số tự động 5 cấp, cho công suất tối đa 240 mã lực và mô-men xoắn 326Nm.

Động cơ V6 này cộng với xác xe cồng kềnh và nặng nề khiến Hummer H3 nổi tiếng ngốn xăng. Chiếc xe đốt 20-33 lít xăng để chạy 100km trong thành phố, nhiều gấp 2-3 lần các mẫu xe xăng khác.

Từng là xe của nhà giàu, Hummer H3 nay được rao bán rẻ hơn Fortuner - 4

Màu sơn bạc của chiếc xe còn khá mới (Ảnh: exotic.cars.in).