Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu xe Hyundai và Kia

(Dân trí) - Chính phủ Trung Quốc đã không cho phép nhập khẩu xe của hai nhà sản xuất ô tô hàng đầu Hàn Quốc là Hyundai và Kia từ giữa tháng 9, nhưng chưa có thông báo chính thức tới các công ty.

Đây là thông báo từ chính Tập đoàn ô tô Hyundai hôm 15/10. “Chúng tôi đã không nhận được giấy phép nhập khẩu từ giữa tháng 9, nhưng chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông báo chính thức nào từ chính phủ Trung Quốc,” người phát ngôn của Hyundai nói.

 

Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc hôm 15/10 cũng đưa tin Trung Quốc đã dừng cấp phép nhập khẩu ô tô của hai nhà sản xuất trên sau khi một hiệp hội đại lý ở Trung Quốc khiếu nại rằng Hyundai và Kia đã vi phạm luật chống độc quyền - bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7 năm nay nhằm bảo vệ hoạt động sản xuất trong nước và tạo sức ép để các nhà sản xuất ô tô lớn của nước ngoài đẩy mạnh sản xuất tại Trung Quốc.

 

Quan chức Hyundai hiện từ chối bình luận về động thái này của Trung Quốc.

 

Tuy nhiên, người phát ngôn của Hyundai-Kia cho biết hoạt động xuất khẩu xe của họ sang Trung Quốc chưa hoàn toàn bị ngừng trệ, vì họ vẫn còn giấy phép nhập khẩu đã được cấp từ tháng 8, và quyết định này của chính phủ Trung Quốc chỉ áp dụng với xe sản xuất tại Hàn Quốc và xuất sang Trung Quốc, chứ không áp dụng với xe sản xuất tại Trung Quốc.

 

Mỗi năm Hyundai, nhà sản xuất ô tô lớn thứ 5 thế giới, và Kia tiêu thụ khoảng 520.000 xe tại Trung Quốc, trong đó hầu hết được sản xuất ngay tại Trung Quốc, chỉ có khoảng 50.000 xe nhập khẩu từ Hàn Quốc.

 

Tính trung bình mỗi tháng Hyundai và Kia xuất khẩu tương ứng 1.500 và 800 xe sang Trung Quốc, nên nếu không được chính phủ nước này tiếp tục cấp phép nhập khẩu, hai công ty sẽ thiệt hại khoảng 50 tỷ won mỗi tháng, khoảng 40 triệu USD.

 

Tập đoàn Hyundai hy vọng lệnh cấm sẽ được dỡ bỏ trong 1-2 tháng tới, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến các đại lý của Hyundai và Kia tại Trung Quốc. Hồi tháng 6, Trung Quốc cũng cấm nhập khẩu xe Lexus của Toyota nhưng đã dỡ bỏ trong vòng 2 tháng.  

 

Nhật Minh

Theo Reuters, Chosun