Trung Quốc gắn GPS theo dõi xe công

Truyền thông Trung Quốc hôm 13/10 đưa tin toàn bộ đội xe hơi của chính phủ có thể sẽ được gắn hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GPS) nhằm ngăn chặn tình trạng quan chức lạm dụng xe công cho những mục đích riêng.

Trung Quốc gắn GPS theo dõi xe công

Tờ Thời báo Bắc Kinh dẫn nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra - Kỷ luật Trung ương cho biết gần 200.000 xe của chính phủ đang bị lạm dụng vào mục đích cá nhân. Cơ quan giám sát tham nhũng này đã đề xuất tới các Bộ trưởng và các cơ quan liên đới kế hoạch sử dụng hệ thống GPS cho đội xe công để tiện theo dõi tình trạng sử dụng của những chiếc xe này.
 
Chính quyền Bắc Kinh từng ban hành lệnh cấm các quan chức “ăn tiêu phung phí”, nhưng ngân sách dành cho việc mua xe công vẫn là khá lớn. Theo Yale Zhang, Giám đốc hãng tư vấn Automotive Foresight (Thượng Hải), mỗi năm chính phủ Trung Quốc chi khoảng 70-80 tỷ NDT (11,1-12,7 tỷ USD) để mua xe ôtô công. Hôm thứ Tư (11/10), cơ quan chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết họ vừa điều tra bí mật các quan chức dùng công quỹ để tiêu xài trong các cuộc du ngoạn nhân dịp Quốc khánh vừa qua.
 
Tuy nhiên, xem ra giải pháp lắp thiết bị theo dõi xe công của chính phủ Bắc Kinh cũng chỉ làm tăng thêm một khoản chi ngân sách trong khi hiệu quả thực sự của giải pháp này lại khá mù mờ bởi hầu hết thiết bị GPS cho xe hơi của Trung Quốc đều trong tình trạng “bất lực”. Kết quả khảo sát của Trung tâm đăng kiểm Trung Quốc được công bố hồi đầu tháng 5/2012 cho thấy 70% các thiết bị định vị cho xe ôtô tại đại lục bị dính lỗi phần mềm.