Triumph Trident 660 tại Việt Nam bị triệu hồi vì lỗi chân chống

Gia An

(Dân trí) - Mẫu naked bike Trident 660 tại Việt Nam cần được thay chân chống mới do bộ phận này không đảm bảo chất lượng, có thể gây nguy hiểm cho cả xe cũng như người dùng.

Sau thông báo triệu hồi tại nhiều nước trên thế giới, nhà phân phối Triumph tại Việt Nam đã ra thông báo triệu hồi đối với dòng xe Trident 660. Theo đó, tất cả các xe trong diện được xuất xưởng từ Thái Lan trong giai đoạn 7/2 đến 15/5/2021 từ nhà máy tại Thái Lan sẽ cần được thay mới chân chống.

Theo đó, chân chống hiện tại trên các mẫu Trident 660 bị ảnh hưởng được làm từ vật liệu không đảm bảo chất lượng, thiếu độ cứng cáp nên có thể không chống đỡ được trọng lượng của xe. Theo thời gian sử dụng, bộ phận này có thể cong, khiến xe nghiêng hơn, dẫn tới nguy cơ bị đổ xe và có thể nguy hiểm tới cả người sử dụng.

Triumph Trident 660 tại Việt Nam bị triệu hồi vì lỗi chân chống - 1

Trident 660 - mẫu xe có giá thấp nhất trong dải sản phẩm của Triumph - bị triệu hồi để thay chân chống (Ảnh: Triumph).

Đại diện phân phối Triumph tại Việt Nam sẽ tiến hành thay mới miễn phí chân chống cho những xe Trident 660 bị ảnh hưởng. Thời gian triển khai áp dụng đến hết ngày 25/4/2024 và khách hàng sẽ mất khoảng 10 phút để chờ đợi xử lý.

Trident 660 là mẫu naked bike được Triumph phát triển hoàn toàn mới, được đưa về Việt Nam hồi tháng 4/2021. Với mức giá 269,9 triệu đồng, đây là sản phẩm rẻ nhất trong dải sản phẩm của hãng xe Anh, hướng tới nhóm khách hàng lần đầu tiếp cận với thương hiệu Triumph. 

Triumph Trident 660 sở hữu động cơ 3 xy-lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng. Cỗ máy DOHC cho công suất tối đa 80 mã lực tại 10.250 vòng/phút và mô-men cực đại 64 Nm tại 6.250 vòng/phút. Hộp số 6 cấp, có hệ thống ly hợp chống trượt và có công nghệ sang số nhanh.

Các đối thủ của Trident 660 có thể kể đến như Honda CB650R (246 triệu đồng), Kawasaki Z650 (187-190 triệu đồng), Ducati 797 (328,9 triệu đồng). Cùng phân khúc có thêm Yamaha XSR 700 nhưng chưa được phân phối chính thức tại Việt Nam.