Tránh xe máy chạy ẩu, Mazda CX-5 húc đổ biển hiệu bên đường

Gia An

(Dân trí) - Người điều khiển chiếc Honda Vision cắt ngang ngã tư, cùng lúc chiếc Mazda CX-5 đi thẳng và để tránh xe máy nên đã đánh lái khiến xe trèo lên dải phân cách và húc đổ một biển hiệu.

Tình huống xảy ra tại một giao lộ ở TPHCM sáng 22/4, được ghi lại bởi camera hành trình của một ô tô lưu thông cùng thời điểm. Theo đó, chiếc sedan màu đen chạy ở làn bên trái và chiếc Mazda CX-5 cùng đi qua ngã tư khi đèn bật tín hiệu xanh.

Cùng lúc này, một người phụ nữ đi xe Honda Vision chạy cắt ngang ngã tư. Tài xế chiếc sedan đã rà phanh, đi chậm lại và để xe máy chạy trước. Trong khi đó, người lái chiếc Mazda CX-5 đạp phanh muộn hơn, chỉ khi sắp xảy ra va chạm với xe máy.

Tránh xe máy chạy ẩu, Mazda CX-5 húc đổ biển hiệu bên đường (Video: Lê Thượng Tiến).

Để tránh người lái chiếc Honda Vision, chủ xe CX-5 đã đánh lái tránh, khiến xe đâm lên dải phân cách và húc đổ một biển hiệu bên đường.

Anh Lê Thượng Tiến, chủ xe gắn camera hành trình, cho biết người phụ nữ đi xe Honda Vision không bị va chạm và đã rời khỏi hiện trường rất nhanh. Sở dĩ anh cũng đánh lái để tránh thay vì lựa chọn phanh gấp là bởi phía sau còn nhiều phương tiện khác nối đuôi, đặc biệt là có xe bồn. 

Đoạn video về tình huống giao thông này được chia sẻ trên nhiều mạng xã hội, thu hút hàng trăm bình luận. "Với tín hiệu đèn thế này, nhiều khả năng xe máy đã vượt đèn đỏ, chưa kể còn đi khá nhanh. Người lái chiếc Mazda CX-5 đã cố gắng đánh lái để tránh thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về vật chất là không nhỏ", nick Đức Đạt nêu ý kiến.

"Người phụ nữ đi chiếc Vision chạy ẩu là không phải bàn rồi, gây họa cho người khác. Nhưng bác lái chiếc CX-5 cũng thiếu quan sát và phán đoán trong tình huống này", anh Hoàng Quân phân tích. "Trong khi chiếc sedan đã chủ động phanh và đi chậm lại để tránh thì xe CX-5 chỉ đến khi sắp va chạm mới đạp phanh". 

Anh Nguyễn Đạt thì cho biết cần xem xét trách nhiệm của cả người đi ô tô. "Tôi không bênh người đi xe máy nhưng đoạn này rất nguy hiểm, ngã tư khuất tầm nhìn. Đặc biệt là ngã tư lớn, xe máy phải chạy từ bên này qua bên kia để vào làn đường dành riêng, mất nhiều thời gian. Có lẽ chiếc CX-5 chạy chậm hơn, quan sát thì đã tránh được", anh viết.