Tranh cãi tình huống đường ngập, ô tô con rẽ sóng ngược chiều để vượt
(Dân trí) - Cả hai bên đường đều ngập, nhưng tài xế ô tô con đã chọn cách chạy sang làn đường ngược chiều, có lẽ vì thấy vắng hơn, có thể phóng qua chỗ ngập nhanh hơn.
Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 16/6 trên quốc lộ 4B, đoạn qua địa phận huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
Tranh cãi tình huống đường ngập, ô tô con rẽ sóng ngược chiều để vượt (Video: OFFB).
Tình huống tưởng chừng quá rõ ràng đúng - sai, nhưng đã gây tranh luận sôi nổi khi được chia sẻ trên mạng xã hội.
Phần đông ý kiến cho rằng xe con lao nhanh như vậy qua chỗ ngập ở làn đường ngược chiều quá nguy hiểm, vừa dễ va chạm với xe đi đúng chiều, vừa dễ bị thủy kích. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến tỏ ra thông cảm với cách xử lý của tài xế xe con.
Nick L. Đôn bình luận: "Trường hợp này em nghĩ là nên thông cảm cho người ta vì đường ngập mà xe người ta gầm thấp, đi vào đó dễ mất tiền nặng hơn so với đi ngược chiều. Nhìn mênh mông nước phía trước thế kia thì người ta tính kiểu an toàn chứ chờ xe phía trước chết máy nằm đó mình dí vào cũng chết theo. Người ta cũng biết là người ta sai nên đã đi sát vào vỉa hè bên trái đường để cho phương tiện khác thấy còn tránh rồi".
Thành viên Nguyễn Chiến cũng đồng tình với ý kiến này trong một nhóm về giao thông: "Xét về luật thì có thể nhiều người không thông cảm, sẵn sàng lên án hành vi vi phạm pháp luật, nhưng nếu xét về tình thì có thể hoàn toàn thông cảm được. Xe gầm thấp không thể di chuyển vào chỗ nước ngập sâu được. Và theo tôi, cơ quan chức năng cũng sẽ xem xét trường hợp này vì nó cũng thuộc tình huống "Bất khả kháng". Pháp luật là để duy trì trật tự xã hội và cũng để phục vụ nhân dân. "Trăm cái lý không bằng một tý cái Tình", không nên khắt khe quá".
Trong khi đó, tài khoản Minh Ngọc phản đối: "Ủng hộ cho sai phạm bởi sự khôn lỏi thì xã hội loạn hết cả lên. Đặt một dấu hỏi thật to đùng rằng xe nào cũng vậy thì những xe ở chiều ngược lại sẽ phải di chuyển thế nào?".
Thành viên Đức Chính cùng đồng tình với ý kiến trên: "Mọi sự thông cảm sẽ là vô nghĩa nếu như có tai nạn xảy ra. Xe Vios chạy trước xe có camera hành trình vẫn đi qua chỗ ngập tốt, chẳng có lý gì mà xe kia không đi được, phải chạy sang làn ngược chiều.
Vả lại, tôi thấy kiểu rẽ sóng đi băng băng như vậy chứng tỏ tài xế cũng không phải là người cẩn thận sợ ngập mà chẳng qua là lợi dụng tắc đường, thấy bên kia vắng thì khôn lỏi lao sang để vượt cho nhanh thôi. Người sợ ngập và có hiểu biết sẽ không phóng như vậy, nước lọt vào khoang máy dễ bị thuỷ kích".