Toyota và Honda chưa thể tăng công suất

(Dân trí) - Kế hoạch tăng ca của cả Toyota và Honda tại các nhà máy ở Bắc Mỹ, để bù đắp sản lượng bị thiệt hại do thiếu nguồn cung phụ tùng sau thảm họa động đất tại Nhật, có thể bị hoãn đến đầu năm 2012 do trận lụt nghiêm trọng ở Thái Lan.

Toyota, nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Á, đã phải giảm công suất tại Nhật Bản trong ba tuần và tạm ngừng sản xuất ngoài giờ tại Bắc Mỹ tuần thứ hai liên tiếp, do tình trạng gián đoạn nguồn cung từ Thái Lan.

 

Honda tạm thời cũng đang ngừng sản xuất ngoài giờ và chỉ hoạt động nửa công suất tại các nhà máy ở Bắc Mỹ ít nhất cho đến tuần sau để đánh giá lượng hàng dự trữ.

 

“Cả Toyota và Honda đều sẽ không thể tăng công suất theo như kế hoạch, ít nhất cho đến quý I/2012”, theo lời ông Tracy Handler, chuyên gia phân tích của IHS Automotive. “Quả là một năm không may mắn với cả hai”.
 
Toyota và Honda chưa thể tăng công suất - 1

 

Trận lụt ở Thái Lan đã dẫn đến đợt ngưng trệ sản xuất lớn nhất trong ngành công nghiệp ô tô kể từ sau thảm hoạ động đất và sóng thần ngày 11/3 tại Nhật Bản, khiến Toyota và Honda thiệt hại sản lượng tương đương 5 tháng và tuần trước, Honda đã không thể đưa ra các dự báo doanh thu năm nay. Các nhà máy tại Thái Lan có thể phải ngừng sản xuất đến tận tháng 12, theo câu lạc bộ ô tô của Hiệp hội các ngành công nghiệp Thái Lan.

 

Dự kiến công bố kết quả tài chính vào tuần sau, Toyota hiện chưa thể chốt kế hoạch sản xuất từ giai đoạn ngày 14/11 trở đi vì vẫn đang đánh giá tình hình.

 

Ông Mike Goss, phát ngôn viên bộ phận sản xuất của Toyota tại Bắc Mỹ, và ông Ron Lietzke, phát ngôn viên của nhà máy Honda tại Marysville, tiểu bang Ohio đều cho biết công ty đang tiếp tục đánh giá nguồn cung phụ tùng và chưa tính đến kế hoạch sản xuất từ giữa tháng 11 về sau.

 

Trong khi đó, Ford Motor thông báo với các nhà cung cấp rằng hãng sẽ khôi phục hoạt động lắp ráp tại nhà máy liên doanh Auto Alliance ở Thái Lan vào ngày 14/11. Kế hoạch tái khởi động hoạt động sản xuất xe bán tải sẽ được báo cho các nhà cung cấp vào ngày 17/11.

 

Phương Ka

Theo Detroit News