Toyota và GM: Ai lớn hơn không quan trọng

(Dân trí) - Hiện có nhiều tranh cãi xoay quanh việc Toyota hay GM mới thực sự là nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới vì có mâu thuẫn giữa con số do các hãng cung cấp với kết quả tính toán của một trung tâm dữ liệu uy tín.

GM cho biết năm 2007 họ đã tiêu thụ được 9.369.524 xe trên toàn thế giới, còn Toyota ước tính doanh số khoảng 9.366.000 xe. Theo các con số này, rõ ràng là GM đã bảo vệ thành công ngôi vị nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới trong năm thứ 77 liên tiếp.

 

Tuy nhiên, cũng như năm ngoái, trung tâm dữ liệu của hãng tin uy tín Automotive News đã lên tiếng phủ nhận doanh số trên của GM, với khẳng định rằng GM đã tính gộp cả doanh số 516.435 xe của nhãn hiệu Wuling trong khi chỉ sở hữu 34% mác xe này.

 

Theo thông lệ trong ngành xe hơi, các nhà sản xuất chỉ tính doanh số của những mác xe mà họ giữ đa số quyền sở hữu vào tổng doanh số tiêu thụ xe toàn cầu. Cũng vì quy định ngầm này mà Ford không tính doanh số của Mazda, vì chỉ sở hữu 33,4%.

 

Theo trung tâm dữ liệu của Automotive News, nếu không tính Wuling, doanh số của GM trong năm 2007 chỉ đạt 8.885.599 xe, cách xa Toyota.

 

Wuling là mác xe do liên doanh SAIC-GM-Wuling sản xuất SAIC-GM-Wuling. Trong đó, Tập đoàn công nghiệp ô tô Thượng Hải (SAIC) mới là đơn vị sở hữu đa số - 50,1%.

 

Dự kiến Toyota sẽ công bố doanh số chính thức của năm 2007 trong 1-2 tháng tới.

 

Tuy nhiên, có lẽ cũng không nên tranh luận nhiều về vấn đề GM hay Toyota mới là nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới về doanh số, vì hiện tại điều này cũng không làm thay đổi cảm nhận của người tiêu dùng về cả hai.

 

Nhật Minh

Tổng hợp