Toyota bắt tay với Suzuki phát triển công nghệ lái tự động

(Dân trí) - Toyota và Suzuki đã hoàn tất kế hoạch thành lập một liên minh để cùng phát triển các dự án và công nghệ xe tự lái. Hai bên sẽ sở hữu chéo cổ phần.

Toyota bắt tay với Suzuki phát triển công nghệ lái tự động - 1

Liên minh mang tính dài hạn sẽ được chốt lại bằng các thương vụ mua lại một lượng nhỏ cổ phần của nhau. Cụ thể, Toyota sẽ chi khoảng 900 triệu USD để mua 4,94% cổ phần của Suzuki. Ngược lại, Suzuki sẽ mua cổ phần của Toyota trị giá khoảng 450 triệu USD.

Thông báo chính thức nhấn mạnh về sự kết hợp giữa năng lực của Suzuki trong các phân khúc xe cỡ nhỏ với sức mạnh của Toyota trong các công nghệ điện khí hóa.

Hai nhà sản xuất ô tô tuyên bố: “Để cùng nhau vượt qua những thách thức trong thời đại chuyển đổi, hai tập đoàn đã lên kế hoạch thiết lập và thúc đẩy mối quan hệ đối tác lâu dài giữa hai bên, cùng nhau hợp tác trong các lĩnh vực mới, bao gồm cả lĩnh vực xe tự lái.”

Năm ngoái, Toyota đã công bố kế hoạch chi 2,8 tỷ USD để phát triển phần mềm đánh giá chất lượng sản phẩm cho xe tự lái. Sự hợp tác với Suzuki được cho là phù hợp với xu hướng đang lan rộng của ngành công nghiệp ô tô khi các nhà sản xuất xe hợp nhất nỗ lực phát triển xe tự lái, nhằm tăng sức cạnh tranh trong cuộc chạy đua thương mại hóa công nghệ này.

Lạc Diệp

Theo Leftlane