Tổng biên tập tạp chí Đức bị sa thải vì làm giả phỏng vấn Schumacher

Nhật Minh

(Dân trí) - Gia đình tay đua huyền thoại F1 này đang chuẩn bị thủ tục khởi kiện tạp chí Die Aktuelle của Đức vì đăng bài phỏng vấn do trí tuệ nhân tạo (AI) thực hiện.

Mặc dù tạp chí đã nói rõ là bài báo do AI thực hiện, nhưng thông tin này được để ở cuối bài.

Tạp chí Die Aktuelle nói rằng bài báo là cuộc phỏng vấn đầu tiên với Schumacher kể từ khi tay đua huyền thoại F1 này bị tổn thương não do tai nạn trượt tuyết vào năm 2013. Bài báo đã dùng AI tạo các câu trả lời của Schumacher về tình hình sức khỏe và gia đình ông.

Tổng biên tập tạp chí Đức bị sa thải vì làm giả phỏng vấn Schumacher - 1

Số ra ngày 15/4 của tạp chí Die Aktuelle có hình ảnh tươi cười của Schumacher trên trang bìa, kèm dòng chữ: "Michael Schumacher, cuộc phỏng vấn đầu tiên" (Ảnh: Ferrari News).

Vài ngày sau đó, gia đình Schumacher cho biết đang chuẩn bị các thủ tục để kiện tạp chí này về bài báo.

Trong thông báo đăng tải hôm 21/4, Funke Media, tập đoàn truyền thông sở hữu tạp chí Die Aktuelle cho biết đã sa thải tổng biên tập Anne Hoffman.

Tập đoàn đã chính thức lên tiếng xin lỗi về bài báo do AI thực hiện.

"Bài viết vô vị và gây hiểu nhầm này lẽ ra không bao giờ nên xuất hiện", bà Bianca Pohlmann, tổng giám đốc Funke Media, nói. "Nó không đáp ứng các tiêu chuẩn của báo chí của chúng tôi và những gì mà độc giả trông đợi từ một nhà xuất bản như Funke".

Funke Media cho biết, quyết định sa thải là kết quả của việc bà Hoffman lựa chọn sử dụng bài báo do AI thực hiện. Tập đoàn cũng đã gửi lời xin lỗi tới gia đình Schumacher, những người luôn quyết liệt bảo vệ sự riêng tư cho ông kể từ sau tai nạn.

Bà Hoffman làm tổng biên tập tạp chí Die Aktuelle từ năm 2009, đã hơn một lần gặp rắc rối liên quan tới gia đình tay đua 7 lần vô địch thế giới F1. Hồi năm 2015, tạp chí này đã thắng kiện gia đình Schumacher sau khi đăng bài về cuộc sống tình cảm của vợ Schumacher.

Kể từ sau tai nạn trượt tuyết vào tháng 12/2013, Michael Schumacher không còn xuất hiện trước công chúng. Ông được cho là có vấn đề về trí nhớ, cử động và lời nói do chấn thương ở vùng đầu.

Theo www.carscoops.com