Tiêu thụ ô tô tại Đức đang ở mức thấp nhất trong vòng 30 năm

(Dân trí) - Trong tháng 6 vừa qua, tiêu thụ ô tô mới tại Đức đã giảm tới 40%, xuống mức thấp nhất trong vòng 30 năm trở lại đây.

Tiêu thụ ô tô tại Đức đang ở mức thấp nhất trong vòng 30 năm - 1

Tờ Tagesspiegel của Đức mới đây đã trích số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô toàn cầu (ICA) cho biết, trong tháng 6 vừa qua, thị trường ô tô lớn nhất châu Âu này chỉ tiêu thụ 220.000 xe ô tô mới, giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số này cho thấy tác động khủng khiếp của dịch Covid-19 đối với ngành ô tô nói riêng và nền kinh tế Đức nói chung. Ngành ô tô Đức vốn đã bị tác động nặng nề bởi vụ bê bối về khí thải kéo dài từ năm 2015 của Volkswagen và xu hướng chuyển sang các loại xe xanh của người tiêu dùng.

Xét về doanh số cả năm 2020, theo ICA, thị trường Đức sẽ sụt giảm 20% so với năm 2019, xuống còn 2,8 triệu xe. Lần cuối cùng nước Đức chứng kiến doanh số thấp như vậy là từ khi tái thống nhất sau Chiến tranh Lạnh. Người đứng đầu ICA - ông Reinhard Zirpel nhận định rằng, trong nửa năm còn lại, doanh số ô tô tại Đức sẽ phục hồi mạnh mẽ để bù lại phần sụt giảm trong nửa đầu năm.

Trong nửa đầu năm 2020, nhu cầu xe điện tại Đức đã tăng mạnh, đạt 90.000 xe đăng kí mới; trong đó, phần lớn là xe hybrid.

Ngọc Trang