Thị trường ô tô Đức sẽ phục hồi vào mùa hè?

(Dân trí) - Volkswagen tự tin rằng thị trường xe hơi Đức có thể phục hồi sau đại dịch Covid-19 ngay khi mùa hè tới.

Thị trường ô tô Đức sẽ phục hồi vào mùa hè? - 1

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với báo Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức, thành viên hội đồng quản trị các thương hiệu xe du lịch của VW, ông Juergen Stackmann cho biết, thị trường Trung Quốc đã bắt đầu quay phục hồi và ông hy vọng thị trường tại Đức cũng vậy.

Ông Juergen cho rằng Đức sẽ trở lại bình thường vào mùa hè này. “Chúng ta phải học cách sống chung với virus. Tình trạng bế tắc không thể kéo dài hơn mùa hè được. Xã hội và nền kinh tế không thể chịu nổi việc đó. Chúng ta cần chuẩn bị cho thời điểm khi mọi thứ trở lại bình thường”, ông nói.

Ông Juergen Stackmann cho biết thêm, nhà sản xuất xe hơi Đức đang xem xét các quy định mới để đảm bảo công nhân nhà máy có thể giữ khoảng cách trong dây chuyền sản xuất.

Trái ngược với triển vọng lạc quan của Volkswagen, GM, Ford và FCA có vẻ như đang chuẩn bị cho việc tiếp tục dừng sản xuất.

Cả ba nhà sản xuất ô tô Mỹ đều buộc phải tạm đóng cửa các nhà máy trong thời điểm hiện tại để phòng tránh Covid-19 và dự định khởi động lại sản xuất vào ngày 30/3. Tuy nhiên, đó có vẻ là những kế hoạch quá lạc quan. Trên thực tế, Ford thừa nhận rằng họ sẽ không trở lại hoạt động vào ngày 30/3 như kế hoạch ban đầu và có khả năng lùi lại đến ngày 6/4. Mặc dù vậy, ngay cả ngày trở lại đó cũng nhiều khả năng phải hoãn lại.

Trước đó, GM đã chia sẻ với Reuters rằng tập đoàn sẽ kéo dài việc đóng cửa các nhà máy ở Bắc Mỹ, tuy nhiên, với những tình huống chưa hề có tiền lệ thì chưa thể xác định thời điểm chính xác các nhà máy quay trở lại hoạt động. GM cho biết thêm rằng khoản bồi thường của các thành viên hội đồng quản trị sẽ giảm 20%, trong khi các giám đốc điều hành sẽ bị cắt giảm từ 25% đến 30% và 20% tiền bồi thường của tất cả nhân viên sẽ bị hoãn chi trả, bắt đầu từ ngày 1/4 tới. Tuy nhiên, những phúc lợi về y tế sẽ không bị ảnh hưởng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cho biết ông muốn nền kinh tế nước này vận hành trở lại vào ngày lễ Phục sinh 12/4 nhưng diễn biến khó lường của tình hình hiện tại cũng đồng nghĩa với việc điều này là không thể.

Ngoài ra, theo trang Jalopnik, các lệnh cấm của nhà nước đối với hoạt động kinh doanh không thiết yếu đã được ban hành bởi các tiểu bang chứ không phải chính phủ liên bang, nên chúng sẽ chỉ được dỡ bỏ khi nào các tiểu bang cho phép.

Lạc Diệp

Theo Carscoops