Thanh niên đi xe máy phóng như "thần gió", suýt bị một phụ nữ đốn ngã
(Dân trí) - Người đi xe máy dừng đèn đỏ sai làn, chặn đường của các phương tiện rẽ phải, hay thanh niên đầu trần phóng bạt mạng... là những hình ảnh không hiếm gặp, vừa gây ức chế vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.
Tình huống diễn ra vào ngày 1/5 tại ngã tư cầu Rẽo, huyện Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên.
Theo hình ảnh do camera hành trình của ô tô ghi lại, người phụ nữ đi xe máy đã dừng đèn đỏ ở phần đường các phương tiện rẽ phải, gây cản trở giao thông. Khi thấy tài xế ô tô phía sau bấm còi, người này đã di chuyển sang bên trái để nhường đường, đúng lúc có thanh niên đi xe máy từ phía sau lao tới.
Thanh niên đi xe máy phóng như "thần gió", suýt bị đốn ngã (Nguồn video: Nông Văn Hung/OFFB).
"Thực sự là nhiều người đi xe máy một cách rất bản năng, tùy tiện. Có đèn, có cả mũi tên rõ ràng trên đường nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Xe máy cứ hồn nhiên dừng sai làn. Thanh niên đi xe máy ra đường không mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng...
Tôi thấy tình trạng phổ biến hiện nay là nhiều người đi sai mà không biết mình sai. Cần nghiêm túc xem lại công tác cấp bằng lái, đặc biệt là với xe máy. Nếu thực sự học và thi nghiêm túc thì tôi nghĩ ý thức giao thông sẽ được cải thiện rất nhiều", nick Minh Hà bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.
Trong khi đó, tài khoản Anh Quang nêu ý kiến: "May mà không ai va vào ai, chứ lỡ chị đi xe máy đốn ngã thanh niên kia thì tất cả cùng khổ, vì ai cũng có cái sai. Đầu trần phóng nhanh như thế nếu xảy ra va chạm, ngã ra đường sẽ rất nguy hiểm".
Theo Điều 11 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ năm 2024, phương tiện giao thông được phép rẽ phải khi đèn đỏ trong 5 trường hợp sau:
- Có biển báo phụ cho phép rẽ phải.
- Có đèn báo hiệu mũi tên màu xanh cho phép rẽ phải.
- Có vạch mắt võng có mũi tên cho phép rẽ phải.
- Có tiểu đảo phân luồng cho phép rẽ phải.
- Có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông cho phép rẽ phải khi đèn đỏ.
Như vậy, nếu làn trong cùng dành cho xe rẽ phải thì người lái xe dừng đèn đỏ ở làn này bắt buộc phải rẽ phải; người đi thẳng hoặc rẽ trái không được dừng xe tại đây.
Nếu làn trong cùng dành cho xe rẽ phải có vạch mắt võng thì người tham gia giao thông không được dừng xe trong phạm vi mặt đường bố trí vạch này để tránh ùn tắc giao thông. Nếu vi phạm, người tham gia giao thông có thể bị phạt lỗi đi không đúng làn đường.
Nếu là làn đường hỗn hợp (dành cho cả xe rẽ phải và xe đi thẳng) thì khi đèn đỏ có báo hiệu mũi tên màu xanh cho phép xe rẽ phải, người đi thẳng không bắt buộc phải nhường đường.
Trong các văn bản pháp luật hiện nay, không có quy định bắt buộc nhường đường cho xe rẽ phải, nhưng có quy định phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường.
Cụ thể, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt đối với người điều khiển mô tô, xe máy (bao gồm cả xe máy điện) không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường là 200.000-400.000 đồng. Nếu vi phạm lỗi này mà gây tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt 14-16 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.