Tesla Model S đâm xuống ao gây tai nạn chết người, hệ thống tự lái lại bị nghi ngờ

(Dân trí) - Một tài xế điều khiển chiếc xe chạy điện Tesla Model S đã thiệt mạng sau khi xe rơi xuống ao vào đêm 20/5 tại khu vực thung lũng Castro, bang California, Mỹ. Và một lần nữa người ta lại nghi ngờ có sự liên quan của hệ thống tự lái Autolipot trên xe Tesla.

Tesla Model S đâm xuống ao gây tai nạn chết người, hệ thống tự lái lại bị nghi ngờ - 1

Phải đến sáng hôm sau, thi thể của tài xế này mới được lực lượng cảnh sát cứu hộ quận Alameda vớt lên. Hiện nhà chức trách vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao người đàn ông này lại lái xe chệch hướng ra khỏi làn đường và đâm xuống ao.

Một người dân sống gần đó đã nghe thấy tiếng va chạm từ đêm 20/5 và gọi cấp cứu khẩn cấp 911 sau khi thấy hàng rào của nhà mình bị hư hỏng và phát hiện có dấu lốp xe hướng về phía ao.

Trung sỹ Michael Novosel thuộc đội Tuần tra cao tốc California cho biết: “Chiếc xe bị ngập trong nước. Và việc trong nước có nhiều cành cây khiến việc cứu hộ, kéo chiếc xe lên gặp nhiều khó khăn.”

Ngoài ra, cũng theo đội Tuần tra cao tốc California, không có chiếc xe nào khác bị nghi ngờ liên quan đến vụ tai nạn chết người này.

Hiện nhà chức trách quận California chưa tiết lộ danh tính của tài xế này, trong khi hãng Tesla cũng chưa đưa ra bất cứ tuyên bố chính thức nào. Để có thể xác định nguyên nhân vụ tai nạn, cần có một cuộc điều tra đầy đủ và kỹ càng.

Hồi tuần trước, nhà sản xuất xe điện đình đám của Mỹ đã đưa ra tuyên bố liên quan đến vụ tai nạn của chiếc xe Tesla Model S mới đây, rằng hãng chưa nhận được bất kỳ dữ liệu nào từ chiếc xe nên không biết gì, “kể cả việc liệu hệ thống Autopilot tự lái có đang hoạt không".

Gia Bảo
Theo Carscoops

Tesla Model S đâm xuống ao gây tai nạn chết người, hệ thống tự lái lại bị nghi ngờ - 2