Tài xế xe tải và tình huống xử lý đầy khó hiểu gây họa cho người đi đường

T.Thủy

(Dân trí) - Pha xử lý tình huống dẫn tới tai nạn của tài xế xe tải khiến nhiều người đã không khỏi thắc mắc lý do.

Tình huống giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được camera giám sát ghi lại. Theo đó, một chiếc xe tải có vẻ như đang quay đầu xe tại ngã ba thì tài xế  tiếp tục đánh lái, khiến xe chạy gần như một vòng tròn ngay giữa đường.

Hậu quả là hai người chở nhau trên xe máy đã phải phanh gấp, khiến cả người và xe bị trượt ngã xuống đường. May mắn là khi đó tài xế chiếc xe tải đã kịp phanh lại, nên xe không cán vào người bị ngã.

Tài xế xe tải và tình huống xử lý đầy khó hiểu gây họa cho người đi đường (Nguồn video: Camera giao thông).

Đoạn clip về tình huống giao thông gây khó hiểu này đã gây ra tranh luận sôi nổi sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đã tìm mọi lý do để giải thích cho cách xử lý của tài xế xe tải trong tình huống này, nhưng dường như không có lời giải thích nào phù hợp.

"Xem đi xem lại đoạn clip nhưng vẫn không thể tìm được lời giải thích nào phù hợp cho tình huống xử lý của tài xế xe tải. Không hiểu là muốn đi theo hướng nào luôn", một người dùng Facebook bình luận.

"Đi ngoài đường mà cứ thể như đường nhà mình, muốn đi sao thì đi mà chẳng cần quan sát xung quanh, cuối cùng lại gây họa cho người khác", một người dùng mạng xã hội bức xúc.

"Đi kiểu này khác gì đánh đố. Xoay đủ hướng như vậy thì người khác làm sao biết đường mà tránh được. Tài xế xe tải trong tình huống này cần phải bồi thường thiệt hại cho người bị ngã và phải bị xử phạt thật nặng vì gây ra tai nạn giao thông", một người dùng Facebook khác bình luận.

Trong khi đó, một số cư dân mạng nhận định rằng nhiều khả năng tài xế chiếc xe tải muốn rẽ phải theo hướng di chuyển, nhưng vì lỡ đi quá đà nên mới quay xe một vòng như vậy. Còn một vài ý kiến khác cho rằng rất có thể tài xế xe tải đã cố tình đưa đầu xe ra ngoài để lùi đuôi xe vào căn nhà phía ven đường bên trái.

Một vài người dùng mạng xã hội khác nhận thấy rằng bản thân hai người đi xe máy gặp nạn cũng có phần lỗi vì không đội mũ bảo hiểm và di chuyển qua ngã ba với tốc độ khá nhanh, nên khi gặp tình huống bất ngờ đã không kịp thời xử lý và dẫn đến tai nạn.