Tài xế ra tay "nghĩa hiệp" khi thấy thanh niên gây tai nạn rồi bỏ chạy

T.Thủy

(Dân trí) - Thấy nam thanh niên bỏ chạy sau khi gây tai nạn cho người đi đường, tài xế đã lập tức quay xe để đuổi theo. Hành động "nghĩa hiệp" này được dân mạng nhất loạt khen ngợi.

Tình huống giao thông được camera hành trình trên một xe ô tô ghi lại cho thấy nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lao đi với tốc độ nhanh trên đường hẹp, va vào một người phụ nữ đi xe máy chạy cùng chiều.

Tình huống va quẹt khiến người phụ nữ mất lái, tông vào chiếc ô tô chạy ngược chiều rồi ngã đập đầu xuống đất. May mắn là người phụ nữ này có đội mũ bảo hiểm nên không bị thương nặng; trong khi nam thanh niên gây ra vụ tai nạn đã nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Chứng kiến tình huống chạy xe ngang ngược và nguy hiểm của nam thanh niên đi xe máy, tài xế chiếc ô tô có gắn camera hành trình đã lập tức quay đầu xe để đuổi theo. Tài xế này cho biết sau quãng đường dài chừng 3km, anh cũng đã kịp chặn thanh niên này lại để nhắc nhở về hành vi chạy xe nguy hiểm.

Tài xế ra tay "nghĩa hiệp" khi thấy thanh niên gây tai nạn rồi bỏ chạy (Nguồn video: OFFB).

Đoạn clip về tình huống trên đã "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi gây tai nạn rồi bỏ chạy khỏi hiện trường của thanh niên đi xe máy.

"Đường thì vừa hẹp vừa đông mà còn chạy xe như vậy thì gây tai nạn là điều khó tránh khỏi. Gây tai nạn xong còn bỏ chạy, không cần biết nạn nhân sống chết thế nào là hành vi vô đạo đức và không thể chấp nhận được", người dùng Facebook có tên T.Dung bình luận sau khi xem đoạn clip.

"Chạy xe như thanh niên này nếu không gây tai nạn cho người khác thì cũng tự gây tai nạn cho chính mình mà thôi. May là người phụ nữ không bị ngã vào gầm xe tải hoặc một xe ô tô khác lớn hơn", tài khoản Facebook N.Tuấn bình luận.

Nhiều ý kiến cho rằng đoạn clip cho thấy tầm quan trọng của một chiếc mũ bảo hiểm chất lượng, bởi trong tình huống này, nếu người phụ nữ đội mũ bảo hiểm kém chất lượng hoặc không đội mũ bảo hiểm, thì có thể bị chấn thương sọ não nghiêm trọng sau khi đầu đập mạnh xuống đường.

Đáng chú ý, khi người phụ nữ bị ngã, một người đàn ông đứng bên đường đã nhanh chóng chạy đến để đỡ dậy. Nhiều cư dân mạng cho rằng hành động này thể hiện sự tốt bụng, nhưng chưa đúng, bởi lẽ với nạn nhân vừa bị ngã và đập mạnh đầu xuống đường, thì việc đỡ dậy ngay có thể gây nguy hiểm, nhất là trong trường hợp nạn nhân bị nội thương mà không hay biết.

"Nhiều người Việt có thói quen đỡ nạn nhân bị tai nạn giao thông đứng dậy ngay mà không kiểm tra tình trạng nạn nhân, điều này có thể dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể dẫn đến tử vong vì tư thế đỡ dậy không đúng cách. Nên để nạn nhân nằm yên một lúc để kiểm tra tình hình và nếu cảm thấy bị đau, hãy để các nhân viên y tế can thiệp đúng cách", một cư dân mạng bình luận và được nhiều người đồng tình.

Về hành động quay đầu xe đuổi theo thanh niên gây tai nạn của tài xế ô tô có camera hành trình, nhiều cư dân mạng đã không ngớt lời ca ngợi, cho rằng đó là một hành động "nghĩa hiệp". Hy vọng với "bài học" nhận được, nam thanh niên đi xe máy sẽ có ý thức và trách nhiệm hơn khi tham gia giao thông trong tương lai.