Tài xế mở cửa bất cẩn, đẩy người đi xe máy ngã vào đầu ô tô

Nhật Minh

(Dân trí) - Trên thực tế đã xảy ra không ít vụ tai nạn nghiêm trọng do tài xế ô tô mở cửa xe bất cẩn gây ra cho người đi xe máy, nhưng nhiều người vẫn khá chủ quan, như tình huống trong clip.

Tình huống diễn ra vào trưa 29/6 trên đường Bưởi, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Video cho thấy tài xế chiếc ô tô đỗ bên đường đã mở cửa bất cẩn, hất ngã ba người đi xe máy vào mũi xe có camera hành trình.

Tài xế mở cửa bất cẩn, đẩy người đi xe máy ngã vào đầu ô tô (Video: OFFB).

Trong tình huống trên, may mắn là tài xế xe có camera hành trình đang di chuyển chậm, chú ý quan sát, nên đã kịp thời đánh lái tránh người đi xe máy bất ngờ ngã ra đường.

Trên thực tế, đã có không ít vụ tai nạn gây chấn thương nghiêm trọng, thậm chí chết người, do tài xế ô tô mở cửa xe bất cẩn. Đó là khi người đi xe máy bị va đập gây chấn thương vùng đầu, hoặc ngã ra đường đúng lúc có xe ô tô khác lao tới, không kịp tránh.

Cũng đã có trường hợp người trên ô tô mở cửa bước ra không quan sát, nên bị xe phía sau tông trúng.

Thao tác mở cửa xe đúng cách là tay ở gần cửa giữ nắm cửa, tay ở xa kéo mở khóa; sau đó, mở hé cánh cửa để quan sát kỹ phía sau, khi thấy an toàn mới mở dần cửa để xuống xe.

Lưu ý, nên mở dần cửa cùng lúc đi ra khỏi xe, chứ không nên mở toang cửa để ra cho dễ. Sau khi ra khỏi xe, cần nhanh chóng đi tới vị trí an toàn.

Điểm đ Khoản 3 Điều 18 Luật Giao thông đường bộ năm 2018 quy định: Không mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Về mức phạt, Điểm g Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định người điều khiển xe mở cửa xe không đảm bảo an toàn bị phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Nếu thực hiện hành vi trên mà gây tai nạn giao thông thì sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng.

Nếu hành vi gây tai nạn giao thông mà hậu quả làm thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng và tài sản theo quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc giải quyết, bồi thường thiệt hại do vụ tai nạn gây ra được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.