Tài xế mải xem phim, xe Tesla tông vào xe cảnh sát

Nhật Minh

(Dân trí) - Tài xế của một chiếc Tesla Model S thừa nhận đã mải xem phim và phó mặc cho hệ thống Autopilot tự lái xe.

Tài xế mải xem phim, xe Tesla tông vào xe cảnh sát - 1

Sự việc xảy ra vào đêm 26/8 ở Hạt Nash, bang Nam Carolina của nước Mỹ. Theo đó, một xe cảnh sát đang đỗ bên đường cao tốc 64 để một đội phó và một cảnh sát tuần tra xử lý một vụ tai nạn xảy ra trước đó thì chiếc Tesla lao đến tông thẳng vào đuôi xe Dodge tuần tra.

Đài CBS 17 cho biết, lực đâm mạnh tới mức đã ủn chiếc xe cảnh sát lao xuống đất, nhưng may mắn là không có ai bị thương. Tuy nhiên, hai chiếc xe thì không may mắn như vậy, khi đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Tài xế xe Tesla, một bác sĩ 66 tuổi, thú thật là đang mải xe phim trên điện thoại sau khi cài đặt chế độ Autopilot cho chiếc xe Tesla.

Tài xế mải xem phim, xe Tesla tông vào xe cảnh sát - 2

Chiếc xe tuần tra Dodge của cảnh sát bị vỡ nát phần hông và đuôi bên trái sau cú đâm cực mạnh của xe Tesla

“Đó là tình huống một làn đường bị chắn và hiểm hoạ ở ngay phía trước," cảnh sát trưởng Keith Stone cho biết. “Vụ việc cho thấy không bao giờ được để cho các hệ thống tự động thay thế sự tập trung của tài xế khi lái xe, không nhắn tin, không mải mê điện thoại, mà chỉ tập trung lái xe.”

Tài xế nói trên đã bị phạt tội sử dụng thiết bị xem phim khi đang lái xe.

Video và ảnh chụp hiện trường cho thấy chiếc Tesla đã bị hư hỏng toàn bộ phần đầu, còn đuôi xe Dodge Charger cũng vỡ nát, một bánh xe thậm chí đã rơi ra.

Tài xế mải xem phim, xe Tesla tự lái tông vào xe cảnh sát. Nguồn video: CBS 17

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tai nạn liên quan tới xe Tesla và tính năng Autolipot. 

Tesla đã nhiều lần bị chỉ trích là gây nhầm lẫn cho khách hàng về "năng lực của hệ thống Autopilot. 

Dù trên trang web chính thức của mình, Tesla nêu rõ rằng không có mẫu xe nào của hãng có khả năng tự lái, nhưng trong hoạt động marketing, hãng lại "kể" câu chuyện khác hẳn về Autopilot.

Cách quảng cáo tính năng Autopilot khiến cho khách hàng nhầm tưởng rằng xe Tesla có thể tự điều khiển hoàn toàn. 

Hồi giữa tháng trước, một toà án tại Đức đã ra phán quyết rằng Tesla cố tình gây hiểu nhầm cho khách hàng khi quảng cáo về hệ thống Autopilot. Sau đó, Thatcham Research, một tổ chức nghiên cứu về an toàn xe hơi của Anh, cũng có ý kiến tương tự. Tổ chức này cho rằng Tesla đã có thể tránh gây hiểu nhầm nếu như không dùng những lời có cánh khi giới thiệu tính năng Autopilot và những ưu điểm của nó với các khách hàng mới.