Triển lãm ô tô Tokyo 2015:

Suzuki trở lại "chiến trường" crossover cỡ nhỏ

(Dân trí) - Mẫu Suzuki Ignis vừa ra mắt tại Triển lãm ô tô Tokyo 2015 đánh dấu sự trở lại của hãng xe Nhật Bản ở phân khúc crossover cỡ nhỏ.

Suzuki đang chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật 100 tuổi vào năm 2020, nên có kế hoạch ra mắt một loạt xe concept và xe thương mại thể hiện phong cách sống năng động; và một trong số đó là Ignis thuộc phân khúc crossover cỡ nhỏ, hướng tới đối tượng khách hàng muốn tìm kiếm một chiếc xe đa dụng cỡ nhỏ có thiết kế đẹp mắt.

Suzuki trở lại "chiến trường" crossover cỡ nhỏ - 1
Suzuki trở lại "chiến trường" crossover cỡ nhỏ - 2
Suzuki trở lại "chiến trường" crossover cỡ nhỏ - 3
Suzuki trở lại "chiến trường" crossover cỡ nhỏ - 4
Suzuki trở lại "chiến trường" crossover cỡ nhỏ - 5
Suzuki trở lại "chiến trường" crossover cỡ nhỏ - 6
Suzuki trở lại "chiến trường" crossover cỡ nhỏ - 7
Suzuki trở lại "chiến trường" crossover cỡ nhỏ - 8

Suzuki chưa công bố bất cứ thông tin kỹ thuật chi tiết nào của Ignis. Tuy nhiên, nguyên mẫu của nó là chiếc iM-4 Concept thì sử dụng hệ thống hybrid nhẹ, lấy động cơ xăng 1.2L làm trung tâm, kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh.

Hiện mới chỉ biết rằng Suzuki Ignis sẽ dùng một cơ sở gầm bệ hoàn toàn mới có thể liên quan đến mẫu Baleno vừa ra mắt, là đối thủ cạnh tranh của Polo.

Nếu như vậy, có thể Suzuki Ignis cũng sẽ được trang bị động cơ xăng 'Boosterjet' 1.0L tăng áp như Baleno.

Nhật Minh

Theo Carscoops

Suzuki trở lại "chiến trường" crossover cỡ nhỏ - 9