Sony và Honda sẽ hợp tác cùng nhau để phát triển xe điện

T.Thủy

(Dân trí) - Hãng công nghệ Nhật Bản Sony sẽ hợp tác với hãng xe đồng hương Honda để cùng phát triển và bán xe điện.

Theo đó, Sony và Honda đang có kế hoạch cùng nhau thành lập một công ty mới để thiết kế và bán xe điện. Hiện quá trình liên doanh vẫn chưa được diễn ra, nhưng hai công ty đã ký kết cùng nhau một biên bản ghi nhớ để cùng thực hiện ý định này. Công ty mới dự kiến sẽ được thành lập ngay trong năm nay, với kế hoạch ra mắt mẫu xe điện đầu tiên vào năm 2025.

Lãnh đạo Sony và Honda bắt tay hợp tác để cùng phát triển xe điện (Ảnh: Kim Kyung-Hoon).

Lãnh đạo Sony và Honda bắt tay hợp tác để cùng phát triển xe điện (Ảnh: Kim Kyung-Hoon).

Sự hợp tác này nhằm kết hợp chuyên môn của Honda trong việc sản xuất và tiếp thị ô tô, cùng với khả năng của Sony trong việc phát triển phần mềm, dịch vụ giải trí, cung cấp cảm biến hình ảnh và viễn thông.

Trong liên doanh này, Sony sẽ chịu trách nhiệm phát triển nền tảng dịch vụ, phần mềm, trong khi đó Honda sẽ chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển, sản xuất và bán hàng.

"Mục đích của Sony là lấp đầy thế giới bằng cảm xúc thông qua sức mạnh của sự sáng tạo và công nghệ", CEO Sony Kenichiro Yoshida cho biết trong một thông cáo được đưa ra. "Thông qua liên minh với Honda, công ty đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, thành tựu toàn cầu trong ngành công nghiệp ô tô trong nhiều năm và tiếp tục đạt được những tiến bộ mang tính cách mạng trong lĩnh vực này".

Về phần mình, Honda cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào sự hợp tác sắp đến với Sony.

"Công ty mới sẽ đặt mục tiêu đi đầu trong đổi mới, phát triển và mở rộng khả năng di chuyển trên toàn thế giới, bằng cách tạo ra giá trị vượt quá sự mong đợi và tưởng tượng của khách hàng", CEO Honda Toshihiro Mibe tuyên bố. "Mặc dù Sony và Honda là những công ty có nhiều điểm tương đồng về lịch sử và văn hóa, nhưng lĩnh vực chuyên môn công nghệ của chúng tôi rất khác nhau. Do đó, tôi tin tưởng rằng liên minh này sẽ tập hợp các thế mạnh của hai công ty để mang lại những khả năng tuyệt vời cho tương lai của ngành xe".

2 mẫu xe điện Vision-S 02 (trái) và Vision-S (phải) được Sony ra mắt trước khi hợp tác với Honda (Ảnh: Sony).

2 mẫu xe điện Vision-S 02 (trái) và Vision-S (phải) được Sony ra mắt trước khi hợp tác với Honda (Ảnh: Sony).

Đầu tháng 1 vừa qua, Sony đã bất ngờ công bố thành lập Sony Mobility, một công ty con chuyên phát triển và sản xuất xe điện, thuộc quản lý của tập đoàn Sony. Hiện chưa rõ việc hợp tác với Honda để thành lập một công ty mới có ảnh hưởng gì đến kế hoạch thành lập Sony Mobility hay không.

Theo EVTrek